Thành tích 4 thí sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 thí sinh giành suất vào chơi ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2024 đến từ các trường THPT của các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và Hà Nội.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật ngày 13/10.

Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên)

Thí sinh đầu tiên ghi tên mình tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia là Trần Trung Kiên, về nhất quý 1.

Trong trận thi quý, Trung Kiên đã có màn lột xác ấn tượng với hàng loạt thành tích nổi bật qua bốn phần thi. Nam sinh này giành lợi thế khi trả lời chính xác từ khóa trong phần vượt chướng ngại vật, sau đó tiếp tục duy trì phong độ ở loạt câu hỏi tăng tốc và khép lại cuộc thi với chiến thắng chung cuộc, đạt 235 điểm.

Vòng nguyệt quế trận thi quý cũng là vòng nguyệt quế đầu tiên của Trung Kiên, bởi trước đó, nam sinh này vào vòng thi tuần và tháng với tư cách thí sinh có điểm về nhì cao nhất.

Thành tích của Trần Trung Kiên tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Thành tích của Trần Trung Kiên tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai)

Người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là Nguyễn Quốc Nhật Minh với chiến thắng 250 điểm ở cuộc thi quý 2. Tương tự như Trung Kiên, Nhật Minh cũng được xem là "công thần" khi đây là năm đầu tiên Gia Lai có thí sinh lọt vào trận chung kết năm và có cầu truyền hình.

Thành tích của Nhật Minh tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Thành tích của Nhật Minh tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Hành trình đi đến chung kết năm của nam sinh Gia Lai cũng không quá suôn sẻ, khi suýt phải dừng chân tại cuộc thi tuần. Trong trận thi tháng, Nhật Minh chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và quyết tâm vươn lên dẫn đầu. Nhờ lợi thế điểm số, nam sinh giữ được sự bình tĩnh và tự tin ở phần thi về đích, giành suất tham gia chung kết.

Trước khi bước vào các cuộc thi lớn, Nhật Minh đạt nhiều thành tích đáng nể như giải nhất cuộc thi Olympia cấp trường và giải khuyến khích tiếng Anh cấp thành phố. Nhật Minh còn sở hữu kỹ năng bấm chuột nhanh nhạy, giúp cậu giành quyền trả lời câu hỏi một cách xuất sắc, tạo nên lợi thế trong các phần thi.

Nguyễn Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Gương mặt thứ 3 ghi thi đấu tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia là Võ Quang Phú Đức sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 185 điểm. Đây là lần thứ 7 ngôi trường Quốc học đón cầu truyền hình chung kết năm.

Thành tích của Phúc Đức tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Thành tích của Phúc Đức tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Bước vào cuộc thi quý 3 với tâm thế "được ăn cả, ngã về không", Phú Đức đã thể hiện quyết tâm cùng khối kiến thức vững chắc khi liên tục dẫn đầu về điểm số xuyên suốt chương trình. Dù gặp đối thủ mạnh, nam sinh Thừa Thiên - Huế vẫn bình tĩnh chiến đấu hết mình và đã mang cầu truyền hình đầy vinh quang cho quê nhà của mình.

Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội)

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm nay là Nguyễn Nguyên Phú, sau khi giành chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi quý 4. Nguyên Phú cũng là thí sinh duy nhất sở hữu đủ 3 vòng nguyệt quế tuần - tháng - quý trong 4 nhà leo núi tranh tài tại trận chung kết.

Thành tích của Nguyên Phú tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Thành tích của Nguyên Phú tại Đường lên đỉnh Olympia 2024. (Ảnh: VTV)

Ngay từ khi bắt đầu, Nguyên Phú được xem là ứng cử viên nặng ký cho vị trí quán quân, bởi ngay từ cuộc thi tuần khi gây ấn tượng bởi số điểm chung cuộc 330 điểm, cách người về nhì đến 195 điểm.

Tại trận thi quý 4, Nguyên Phú không làm khán giả thất vọng khi dẫn đầu 3/4 vòng thi. Với quyết tâm cao và khả năng tư duy sắc bén, Nguyên Phú trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế quý 4, mang về niềm tự hào và cầu truyền hình cho Hà Nội với 215 điểm.

Đây cũng là lần thứ 2 sau 4 năm ngôi trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đón cầu truyền hình, kể từ màn xuất hiện của thí sinh Đào Lưu Dũng Trí vào năm 2020.

Bên cạnh 3 chiếc vòng nguyệt quế vinh quang, Nguyên Phú còn sở hữu số điểm SAT thuộc top 1% thế giới.

Theo Hà Cường (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, khi đã có quy định về các trường hợp “cấm” dạy thêm học thêm, nếu giáo viên vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng năm 2025, trong đó ưu tiên tuyển học sinh thuộc 149 trường THPT trên cả nước bằng điểm học bạ. Tỉnh Gia Lai có Trường THPT chuyên Hùng Vương nằm trong danh sách ưu tiên này.

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Hôm nay (14/2), Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Trước giờ “G”, do chưa thể đăng ký kinh doanh cũng như chưa tìm được trung tâm “bảo trợ”, nhiều giáo viên đã tạm ngưng dạy hoặc dạy online để tìm cách thích ứng.

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

(GLO)- Khoảng thời gian đầu năm là lúc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt đưa ra phương thức xét tuyển đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Các em học sinh lớp 12 sẽ đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Điều quan tâm lúc này là làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.