Thanh niên xúc phạm người miền Trung tiếp tục bị phạt vì làm video sai sự thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ hơn 1 tháng sau khi bị xử phạt vì làm video xúc phạm người miền Trung “keo kiệt, bủn xỉn”, “không có tinh thần, cống hiến cho xã hội”, H.N.M. tiếp tục dàn dựng nội dung sai sự thật phát lên mạng xã hội.
Ngày 28-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với: H.N.M. (sinh năm 1999, tạm trú tại phường 4, TP Đà Lạt) 10 triệu đồng; P.Th.T.N. (sinh năm 1996) 7,5 triệu đồng và P.Th.T.B. (sinh năm 1991, cùng ngụ tại Đồng Nai) 7,5 triệu đồng cùng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật”.
 
H.N.M. tiếp tục dàn dựng nội dung sai sự thật nhằm
H.N.M. tiếp tục dàn dựng nội dung sai sự thật nhằm "câu view".
Trước đó trên mạng xã hội lan truyền video ghi hình một nam thanh niên tự nhận là chủ của một vườn chè tại khu vực Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) yêu cầu 2 nữ khách du lịch phải trả phí 400.000 đồng khi chụp hình, tham quan tại vườn chè nêu trên. Sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc đối với hành vi “thu phí” của nam thanh niên.
Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cơ quan chức năng đã triệu tập nhóm người liên quan để làm rõ hành vi.
Làm việc tại cơ quan công an, H.N.M. cho biết, khoảng 7 giờ ngày 19-9, H.N.M. có ý định sẽ quay video với nội dung không có thật về việc thu phí chụp hình ở khu vực đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt để đăng tải trên mạng xã hội TikTok nhằm thu hút nhiều người xem, "câu like", “câu view”; sau khi có nhiều người xem thì mới đăng tải video hậu trường cảnh quay để đính chính sự thật.
Để có được video hoàn chỉnh, H.N.M. đã nhờ 2 khách du lịch nữ, không quen biết tham gia quay video dàn dựng nội dung sai sự thật.
Trước đó, tháng 8-2022, H.N.M. từng bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 10 triệu đồng, là chủ tài khoản TikTok “H.M” với video xúc phạm người miền Trung “keo kiệt, bủn xỉn”, “không có tinh thần, cống hiến cho xã hội”.
Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null