Thành lập phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 9/3 diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk.
 
Đại diện Bộ Tư pháp, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định Thành lập phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
Dự buổi lễ có ông Lê Thành Long- Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ,ông Trần Quốc Cường- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Hải Ninh- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ GD&ĐT, các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường.
Việc Bộ Tư pháp thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng.
Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và địa phương.
Ông Nguyễn Hải Ninh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: lãnh đạo tỉnh nhất trí với chủ trương của Bộ Tư pháp và đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Luật Hà Nội trong quá trình thành lập và tổ chức hoạt động của Phân hiệu.
Phân hiệu ĐH Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đi vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn nhân lực phấp luật có chất lượng cao cho các cơ quan, tổ chức trong xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.
Với đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, Phân hiệu có thể đồng hành, tư vấn cho tỉnh Đắk Lắk những vấn đề pháp lý phức tạp cần giải quyết.
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tọa lạc tại tổ dân phố 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. Dự kiến trong năm 2019, phân hiệu tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ chính quy văn bằng 1; 60 chỉ tiêu hệ chính quy văn bằng 2; 50 chỉ tiêu hệ liên thông đại học chính quy; 120 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm; bậc sau đại học tuyển sinh 40 chỉ tiêu ngành luật kinh tế.
Lan Anh (GD&TĐ)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null