Thành lập 1 phân hiệu trường đại học, tạo thêm nguồn nhân lực cho vùng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ GD-ĐT đánh giá cao việc thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên.

Sáng 27-11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Đông Á đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk.
 

 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk


TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á, cho biết Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk sẽ tập trung vào các ngành như: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dinh dưỡng, thúc đẩy song hành các ngành kinh tế, logistics, du lịch dịch vụ, kỹ thuật, sức khỏe và các ngành ngôn ngữ. Từ đó, mời gọi bạn bè quốc tế đến phát triển kinh tế du lịch trên vùng đất bazan màu mỡ, có nhiều sắc thái văn hóa. Đồng thời, trong tương lai, nhà trường sẽ nghiên cứu chương trình đào tạo mỏ, khoáng sản và luyện kim để chuẩn bị nguồn nhân lực khai thác tiềm năng to lớn của vùng đất Tây Nguyên.

 

Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk được xây dựng trên diện tích 10 ha, với 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn
Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk được xây dựng trên diện tích 10 ha, với 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao việc thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên.

Theo thứ trưởng Phúc, quan sát quá trình hoạt động của Trường Đại học Đông Á thời gian qua, Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự năng động trong tư duy chiến lược về cải tiến chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng các sản phẩm ứng dụng và tính khởi nghiệp cao. Thứ trưởng đặc biệt ấn tượng với chiến lược xây dựng "định vị" chất lượng sinh viên nhà trường bằng những hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài có uy tín, nhằm trang bị cho sinh viên có ưu thế về kỹ năng, chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp và ngoại ngữ tốt để làm việc trong nước và quốc tế. Đây là một hướng đi mang tính khác biệt, cần được khuyến khích, nghiên cứu và nhân rộng.

Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk được xây dựng trên tổng diện tích 10 ha, với 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn, thư viện, hội trường lớn, khu thể thao đa năng cùng đầy đủ các phòng chức năng. Phân hiệu hiện có 90 cán bộ quản lý và giảng viên, trong đó 35 tiến sĩ, 36 thạc sĩ.

Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null