Tập trung ứng phó với bão số 6 và hoàn lưu bão số 6

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Ngày 27-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 2501/UBND-NL về việc tập trung ứng phó với bão số 6 và hoàn lưu bão số 6.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: Hồi 7 giờ sáng ngày 27-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-120km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h. Dự báo trong 24 giờ tới bão đi theo hướng Tây Nam sau chuyển sang Đông Đông Nam 5-10km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí 15,4N-109,4E; trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung bộ.

Thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai từ ngày 27 đến ngày 28-10 khu vực các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, thị xã An Khê và thành phố Pleiku có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Khu vực các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa có gió mạnh cấp 3-4. Tổng lượng mưa khu vực các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, thị xã An Khê, TP. Pleiku 60-120mm, có nơi trên 160mm. Khu vực các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa 20-60mm, có nơi trên 100mm…

z5972145266702-ecb55a69578a147716177191f26c370f-9444-9855.jpg
Thời tiết trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Ia Grai đã có mưa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với thiên tai nhất là nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét,sạt lở đất trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: theo dõi chặt chẽ thời tiết, khí hậu, diễn biến của bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích phòng-chống thiên tai kiểm tra, rà soát chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết không đảm bảo an toàn trước khi mưa lũ ảnh hưởng. Các chủ đầu tư, chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đảm bảo cao trình mực nước đón lũ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định. Phân công lực lượng thường xuyên trực tại các hồ đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính. Tăng cường các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở, thường xuyên liên tục cung cấp diễn biến mưa lũ, các phương án ứng phó để người dân biết phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

z5972186875805-58276bf520f35af1cebad62083a52922-7852-6851.jpg
Đường phố TP. Pleiku vắng vẻ do mưa. Ảnh: Nguyễn Diệp

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thường xuyên cập nhật diễn biến về thời tiết, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời, chính xác diễn biến của bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, công tác chỉ đạo ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa bàn phân công tại Quyết định số 323/QĐ-BCH ngày 25-7-2023 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, nhất là sạt lở đất, ngập lụt. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thường xuyên báo cáo công tác triển khai ứng phó với tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (qua Văn phòng Thường trực Ban) để báo cáo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(GLO)- Chiều 23-10, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương-Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện CVĐ tỉnh Gia Lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược giữa căng thẳng leo thang

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược giữa căng thẳng leo thang

(GLO)- Ngày 23-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược và kiểm tra năng lực sẵn sàng “cho hành động răn đe chiến lược”.

Thi sát hạch lái xe

Gia Lai không thiếu hụt phôi giấy phép lái xe

(GLO)- Chiều 21-10, ông Nguyễn Đăng Hưng-Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai) khẳng định, hiện Sở không thiếu phôi giấy phép lái xe (GPLX) và công tác đào tạo, thi sát hạch cấp GPLX vẫn diễn ra bình thường.