Thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza có thể đạt được nếu Israel không áp thêm các điều kiện mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các nhóm vũ trang bao gồm Hamas, phong trào Jihad Hồi giáo Palestine và Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine đã ra một tuyên bố chung là thỏa thuận ngừng bắn với Israel có thể đạt được nếu Tel Aviv không áp thêm các điều kiện mới.

quang-canh-hoang-tan-o-dai-gaza-chup-ngay-19-12-anh-reuters.jpg
Quang cảnh hoang tàn ở Dải Gaza, ảnh chụp ngày 19-12. Ảnh: REUTERS

Theo đó, tuyên bố cho biết đại diện 3 nhóm đã đánh giá về những diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình đàm phán ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân lấy con tin, cũng như tái khẳng định cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột nhằm vào người Palestine kéo dài hơn 14 tháng qua.

“Khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza (gồm lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân) gần như đã hoàn tất, miễn là kẻ thù ngừng áp đặt các điều kiện mới”-theo tuyên bố chung.

Một lãnh đạo Hamas giấu tên cho rằng, các cuộc đàm phán gần đây đã đạt được “tiến triển quan trọng” về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

“Hầu hết các điểm liên quan đến lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân đã được thống nhất. Vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết, nhưng chúng không cản trở quá trình này. Thỏa thuận có thể hoàn tất trước cuối năm, miễn là không có điều kiện mới từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu”-người này khẳng định.

Ngoài ra, ông cho biết thêm, nếu đạt được thỏa thuận, quá trình sẽ diễn ra từng bước, kết thúc bằng “một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút quân hoàn toàn của Israel khỏi Dải Gaza”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ khi giao tranh bùng phát với quân đội Israel hồi tháng 10-2023 đến nay đã lên tới hơn 45.000 người.

Trước thông tin trên, phía Israel hiện chưa lên tiếng.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null