Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật tại Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho 75 vị là đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố; tổ hoà giải, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

 Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Viên
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Viên

Trong thời gian một ngày, đại biểu sẽ được các báo cáo viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; hoạt động phản biện xã hội, đối tượng và nội dung phản biện; hình thức phản biện xã hội; kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biên phòng Việt Nam...

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận, tập trung vào những vấn đề mà xã hội quan tâm và cần định hướng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

 

HOÀNG VIÊN

 

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.