Tạo động lực mới, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tạo những động lực quan trọng mới, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng toàn diện, thực chất.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tối 12/12, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên bày tỏ vui mừng về kết quả hết sức tốt đẹp của cuộc Hội đàm cấp cao giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất là việc hai nhà lãnh đạo đã đạt nhận thức chung quan trọng về các quan điểm, nguyên tắc, phương hướng, biện pháp lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời kỳ mới; thể hiện tầm nhìn lớn, quyết tâm cao của hai đồng chí Tổng Bí thư về tầm quan trọng và triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Thái Kỳ một lần nữa khẳng định những tiến triển quan trọng, thực chất và toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 15 năm hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện; tin tưởng cùng với chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ tạo những động lực quan trọng mới, không ngừng làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng toàn diện, thực chất.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng “4 không."

Đồng chí Thái Kỳ tái khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên trường quốc tế, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Hai bên đã đi sâu trao đổi về tình hình và quan hệ hai Đảng, hai nước; tập trung trao đổi về các phương hướng và biện pháp chính để quán triệt nhận thức chung cấp cao đối với quan hệ hai Đảng, hai nước trong việc làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng chiến lược của kênh Đảng; tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao; nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác kênh Đảng; tăng cường trao đổi, chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giao lưu, hợp tác trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế ngày càng bền vững, sâu sắc; thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội hữu nghị cho quan hệ song phương phát triển tốt đẹp.

Hai bên nhấn mạnh cần nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên đề nghị các ngành, các cấp hai nước kịp thời quán triệt, thực hiện nhận thức chung cấp cao, góp phần thiết thực đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, bền vững, xứng với tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

null