Tận thấy vườn đào cổ ở Đà Lạt, khách chốt thuê 300 gốc trước Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một vườn đào tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng có khoảng 700 cây, độ tuổi từ 10-30 năm. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khách hàng đã đặt thuê 300 gốc với giá từ 3-10 triệu đồng/gốc.

Ông Bùi Văn Sang - chủ vườn đào - cho biết, hiện vườn của gia đình rộng 5.000m2, trồng khoảng 700 cây đào các loại như Nhật Tân, đào thất thốn, đào phai...
Ông Bùi Văn Sang - chủ vườn đào - cho biết, hiện vườn của gia đình rộng 5.000m2, trồng khoảng 700 cây đào các loại như Nhật Tân, đào thất thốn, đào phai...
Vườn có khoảng 700 cây, độ tuổi từ 10-30 năm.
Vườn có khoảng 700 cây, độ tuổi từ 10-30 năm.
Tại Đà Lạt, đây là một trong những vườn đào nổi tiếng do sở hữu rất nhiều gốc đào cổ thụ, dáng cây độc lạ.
Tại Đà Lạt, đây là một trong những vườn đào nổi tiếng do sở hữu rất nhiều gốc đào cổ thụ, dáng cây độc lạ.
Một cây đào Nhật tân cổ thụ rất được du khách để tâm.
Một cây đào Nhật tân cổ thụ rất được du khách để tâm.
Một gốc đào cổ thụ khoảng 30 năm tuổi.
Một gốc đào cổ thụ khoảng 30 năm tuổi.
Ông Sang cho biết: "Mặc dù còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng vườn đã có khách hàng đặt thuê 300 chậu để chưng, giá từ 3-10 triệu đồng/gốc".
Ông Sang cho biết: "Mặc dù còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng vườn đã có khách hàng đặt thuê 300 chậu để chưng, giá từ 3-10 triệu đồng/gốc".
"Năm 2025, vườn đưa ra thị trường những gốc đào 3 màu. Điều đặc biệt, trên một cây đào sẽ có 2 màu hoa", ông Sang cho biết thêm.
"Năm 2025, vườn đưa ra thị trường những gốc đào 3 màu. Điều đặc biệt, trên một cây đào sẽ có 2 màu hoa", ông Sang cho biết thêm.
Theo các chủ vườn đào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, năm nay lượng đào trên địa phương trồng được rất nhiều. Dự kiến hoa sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Theo các chủ vườn đào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, năm nay lượng đào trên địa phương trồng được rất nhiều. Dự kiến hoa sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null