Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Đoàn-đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum.
Đối tượng Lê Quang Đoàn. Ảnh: HA

Đối tượng Lê Quang Đoàn. Ảnh: HA

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 10/01/2024, anh Nguyễn Quốc T (sinh năm 1999) và anh Nguyễn Minh C (sinh năm 1998) làm thợ nội thất tại đường N1, làng nghề Hnor thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum để 1 chiếc xe mô tô BKS 82B1-591.96 nhãn hiệu HONDA loại xe Vision màu đen trước cổng xưởng.

Một lúc sau anh C phát hiện có một nam thanh niên lấy trộm xe và điều khiển xe chạy theo hướng đường Trần Đại Nghĩa, lúc đó anh C và anh T lấy 1 xe mô tô đuổi theo đối tượng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thuộc tổ 3, phường Nguyễn Trãi thì gặp 2 đồng chí Công an phường Nguyễn Trãi, anh T và C hô lên “có trộm, có trộm” và phối hợp cùng với 2 đồng chí Công an phường bắt được đối tượng trộm cắp trên.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ truy bắt đối tượng. Ảnh: HA

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ truy bắt đối tượng. Ảnh: HA

Đối tượng là Lê Quang Đoàn (sinh năm 1975, HKTT tại thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum). Trong quá trình truy bắt, Đoàn rất manh động và liều lĩnh, tông thẳng xe mô tô vào xe của anh T, trộm cắp tài sản làm anh T gãy tay phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quang Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.