Tạm giam 28 bị can triệt phá gần 400 ha rừng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp (Đắk Lắk), ngày 22.5, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 28 nghi phạm để điều tra hành vi hủy hoại rừng.
Cuối tháng 3.2022, Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê khảo sát hiện trạng rừng và đất đai để lập dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp tại các tiểu khu 202, 205, 218 (xã Ya Tờ Mốt), phát hiện nhiều diện tích rừng tại đây bị phá tan hoang. Doanh nghiệp này đã gửi văn bản trình báo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Cùng thời điểm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cũng nhận được thông tin phá rừng tại khu vực trên do Chi cục Kiểm lâm vùng 4 (Cục Kiểm lâm, Bộ NN-PTNT) cung cấp.
 
Một khoảnh rừng tại tiểu khu 202 (xã Ya Tờ Mốt) bị phá. Ảnh: T.C
Một khoảnh rừng tại tiểu khu 202 (xã Ya Tờ Mốt) bị phá. Ảnh: T.C
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định rừng bị phá lên tới 382,07 ha tại xã Ya Tờ Mốt. Diện tích rừng này đã được giao cho UBND xã Ya Tờ Mốt và một doanh nghiệp quản lý, bảo vệ. Loại rừng ở đây được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên, trữ lượng gỗ bình quân 10,77 m3/ha.
Sau khi Thanh Niên ngày 11.4 đăng bài Vì sao rừng vẫn liên tục bị thảm sát?: Gần 400 ha rừng bị đốn, chính quyền, kiểm lâm “ngơ ngác”, thì ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng, bước đầu làm rõ số nghi phạm liên quan vụ phá rừng trên và tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm bị khởi tố, tạm giam chủ yếu là người địa phương trú tại các xã Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê (H.Ea Súp). Một nguồn tin cho biết, nhiều bị can trong số này trước đó nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Những người này nghe thông tin có doanh nghiệp được giao rừng, đất rừng tại các tiểu khu trên để khảo sát làm dự án nông lâm nghiệp nên rủ nhau phá rừng nhằm chiếm đất. Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nên chưa thể khẳng định có hay không tổ chức, cá nhân đứng sau, xúi giục những người phá rừng.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null