Tạm dừng tách, hợp thửa khu vực đường đi từ việc hiến đất ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở TN-MT Lâm Đồng đề xuất tạm dừng giải quyết hồ sơ hợp thửa, tách thửa đất tại các khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất làm đường.
Ngày 4.3, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở TN-MT Lâm Đồng, đã ký văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất xem xét tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hợp thửa, tách thửa đất tại các khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất đối với hồ sơ nộp từ ngày 20.1.2022 (theo giấy biên nhận hồ sơ và phần mềm tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ).
 
Sở TN-MT Lâm Đồng đề xuất tạm dừng giải quyết tách, hợp thửa khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc hiến đất. Ảnh: G.B
Sở TN-MT Lâm Đồng đề xuất tạm dừng giải quyết tách, hợp thửa khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc hiến đất. Ảnh: G.B
Đối với trường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ trước ngày 20.1.2022, tiếp tục giải quyết hợp, tách thửa đất theo quy định tại quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1.11.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài trường hợp nêu trên, vẫn thực hiện giải quyết thủ tục tách, hợp thửa đất theo đúng quy định tại quyết định số 40/2021.
Trước đó, ngày 20.1.2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 473/UBND-ĐC yêu cầu Sở TN-MT và UBND các huyện, thành phố tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh (các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên địa bàn tỉnh) cho đến khi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6.1.2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 1.3.2022).
 
Việc hiến đất làm đường, phân lô tách thửa xảy ra tràn lan thời gian qua. Ảnh: G.B
Việc hiến đất làm đường, phân lô tách thửa xảy ra tràn lan thời gian qua. Ảnh: G.B
Mới đây, ngày 15.2, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao UBND các huyện, yêu cầu các hộ dân tạm dừng việc san lấp mặt bằng, thi công các công trình; không được làm cổng, rào chắn đối với đường đã thi công trên diện tích đã hiến làm đường để bàn giao cho địa phương quản lý làm đường công cộng.
Đồng thời kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đất các hộ hiến, trả lại đất mở đường, san lấp mặt bằng, phân lô trên địa bàn tỉnh, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về nông thôn mới, xem xét, xử lý theo đúng quy định (nếu có) hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Rà soát, lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định.
Công an Lâm Đồng đang điều tra liên quan đến hiến đất làm đường, phân lô tách thửa ở TP.Bảo Lộc. Ảnh: G.B
Công an Lâm Đồng đang điều tra liên quan đến hiến đất làm đường, phân lô tách thửa ở TP.Bảo Lộc. Ảnh: G.B
Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra việc hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa tràn lan, nhất là tại TP.Bảo Lộc và H.Bảo Lâm.
Theo như Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021, tình trạng phân lô tách thửa đất trái pháp luật, mượn danh dự án vẫn còn xảy ra tại một số huyện, thành phố, đặc biệt là tại TP.Bảo Lộc, H.Bảo Lâm và đã có dấu hiệu lan sang H.Di Linh, H.Lâm Hà nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kiên quyết và tiếp tục diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu và bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng nói trong này có lợi ích cá nhân, có lợi ích nhóm, có lợi ích cục bộ và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null