Tạm dừng công việc giảng dạy của giáo viên bị 'tố' đánh, hành hạ nhiều học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một giáo viên lớp 5 đã dùng vỏ dây điện đánh học sinh và cho học sinh chuẩn bị tờ giấy vo tròn để nếu nói chuyện thì tự đặt vào miệng.

Tối 27-2, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa báo cáo UBND TP Buôn Ma Thuột về việc phụ huynh phản ánh 1 giáo viên đánh, hành hạ nhiều học sinh gây xôn xao mạng xã hội.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - nơi xảy ra vụ việc
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo, Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có hành vi hành hạ nhiều học sinh.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT thành phố đã yêu cầu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng báo cáo sự việc.

Qua báo cáo của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nhận thấy phụ huynh học sinh phản ánh bà B.T.T.X. (giáo viên chủ nhiệm lớp 5D) sử dụng vỏ dây điện hỏng đánh học sinh, dùng khăn lau bảng dọa học sinh, cho học sinh tự chuẩn bị một tờ giấy vo tròn lại khi nào nói chuyện thì tự đặt vào miệng là đúng. Các nội dung còn lại mà phụ huynh phản ánh chưa có cơ sở để xác định.

Sau khi xác minh sự việc, Trường Tiểu học Lý Trọng đã tạm dừng giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp 5D của bà X.. Đồng thời, nhà trường đã phân công giáo viên khác thay thế chủ nhiệm và giảng dạy lớp theo kế hoạch của trường đến kết thúc năm học.

Bên cạnh đó, trường yêu cầu bà X. làm bản tường trình sự việc và tiếp tục xác minh, xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã gặp cha mẹ học sinh của lớp 5D để trao đổi sự việc của lớp. Sau sự việc, tại thời điểm ngày 27-2, các hoạt động dạy và học của nhà trường diễn ra bình thường.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trên 1 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh cho rằng một giáo viên dạy lớp 5 đã đánh, hành hạ nhiều em học sinh trong lớp. Sau khi đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null