Tài xế taxi Mai Linh Gia Lai trả lại tài sản cho khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công ty TNHH một thành viên Mai Linh vừa có báo cáo chính thức gửi Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đề nghị khen thưởng đột xuất nêu gương “Người tốt, việc tốt” đối với tài xế thuộc đơn vị là Nguyễn Minh Vương.
Tài xế Nguyễn Minh Vương trao lại chiếc túi xách cho người thân chủ nhân nhân chiếc túi bỏ quên. Ảnh: Lê Hoà.
Tài xế Nguyễn Minh Vương trao lại chiếc túi xách cho người thân chủ nhân nhân chiếc túi bỏ quên. Ảnh: Lê Hoà.
Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11-5, anh Vương điều khiển xe taxi BKS 81A-169.56 đón khách từ Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Sau khi hoàn tất hành trình đưa khách đúng điểm đến, tài xế lái xe quay trở về TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thì phát hiện trên xe có 1 túi xách màu đỏ của khách hàng để quên. Ngay lập tức, lái xe đã liên hệ trực tiếp với khách để trả, đồng thời báo cáo sự việc về Công ty. Lái xe kiểm tra trong túi xách có 10,635 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động hiệu Samsung và các giấy tờ cá nhân mang tên Trương Cao Trí. 
Sau khi được tài xế liên hệ thông báo tài sản bỏ quên, do điều kiện ở xa, chủ tài sản đã nhờ người thân đến nhận lại toàn bộ tài sản.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.