Tác dụng tuyệt vời của 5 loại cây nên đặt trong phòng tắm nhà bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số loài cây như bạc hà, lô hội, thường xuân... sẽ giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thoải mái, thư thái và đánh tan mùi hôi khi được trồng trong phòng tắm.
Cây bạc hà
Đồ họa: Khương Duy

Cây bạc hà ưa bóng râm nên rất dễ chăm sóc Đồ họa: Khương Duy

Đứng đầu danh sách những loại cây nên trồng trong nhà tắm là bạc hà. Mùi thơm của cây bạc hà luôn khiến con người cảm thấy thoải mái, thư thái và đánh tan mùi hôi trong không khí, tác dụng diệt khuẩn khử độc.

Vì dễ chăm sóc nên bạn có thể đặt một chậu cây trong nhà vệ sinh để áp đảo mùi hôi. Kết hợp với một túi bã cà phê sẽ giúp đánh bay mùi hôi trong nhà vệ sinh cực kỳ hiệu quả đó.
Cây lan ý
Lan ý có tác dụng khử các loại độc tố như cồn, aceton, formandehyde, trichloroethylene và hút mùi hôi tại khu vực vệ sinh.
Bên cạnh đó, lan ý còn giúp hấp thụ các chất độc công nghiệp, lọc được benzene VOC, một chất gây ung thư có nhiều trong sơn, chất đánh bóng, sáp đánh bóng đồ nội thất. Trung hòa aceton, formaldehyde phát ra từ thiết bị điện tử, keo và chất tẩy rửa.
Giống như bạc hà, lan ý cũng rất dễ trồng, chăm sóc và không cần quá nhiều ánh nắng mặt trời. Bạn nên đặt từ 1-2 cây trong phòng vệ sinh.
Cây lô hội
 
 
Cây lô hội có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thế như: cacbondioxit (CO), Andehyde formic, cacbonic, lưu huỳnh oxit. Ngoài ra nó còn có tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loài vi khuẩn trong không khí. 
Lô hội có tác dụng hút mùi hôi nhất định, hơn nữa có thể hút các loại khí độc có trong không khí như CH2O, CO… Chính vì vậy, ngoài tác dụng làm đẹp, lô hội còn có khả năng chữa bệnh đau đầu, chóng mặt, tiêu hóa kém. 
Ngoài ra lô hội có tuổi thọ cao, ưa bóng râm, có thể để trong phòng trong một khoảng thời gian dài, chịu hạn tốt, không cần tưới nhiều nước.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên phù hợp đặt ở nhiều góc trong nhà. Đồ họa: Khương Duy
Cây lưỡi hổ không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên phù hợp đặt ở nhiều góc trong nhà. Đồ họa: Khương Duy
Lưỡi hổ là loại cây ưa bóng râm, có thể sống trong phòng thiếu ánh sáng một khoảng thời gian dài. Không chỉ dễ trồng, lá của nó có thể hút bớt hơi nước, khí độc hại có trong không khí. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho nhà tắm và nhà vệ sinh.
Cây thường xuân
Cây thường xuân leo với đặc điểm thân leo và rủ xuống xung quanh chậu, nhìn rất đẹp mắt. Cây thường xuân có tác dụng làm sạch không khí, giết chết các vi khuẩn và ưa bóng râm, vì vậy đây là người bạn đồng hành của nhiều gia đình khi muốn làm sạch không gian nhà vệ sinh.
Nhiều người hay lựa chọn trồng thường xuân ở bàn làm việc, văn phòng, tuy nhiên ít ai biết loại cây này ưa độ ẩm cao, thích bóng râm nên rất thích hợp đặt bên cạnh bồn tắm.
KHƯƠNG DUY (T/H/LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.