Sức khỏe ông Trump bị hoài nghi, bà Harris 'chớp cơ hội'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-10 bác bỏ thông tin cho rằng ông buộc phải hủy bỏ một số sự kiện vì kiệt sức.

"Tôi hủy sự kiện nào cơ? Tôi chưa hủy. Bà Kamala Harris không đi đến bất kỳ sự kiện nào. Bà ta thậm chí còn không đến gặp những người Công giáo tối qua tại khách sạn" - ông Trump khẳng định tại bang Michigan, theo The Guardian.

Cựu Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố ông đã hoạt động 48 ngày mà không cần nghỉ ngơi.

"Các bạn thấy tôi nghỉ ngơi dù chỉ là một chút chưa?" - ông nói.

"Thắng Michigan, chúng ta sẽ thắng bầu cử" - cựu Tổng thống Trump khẳng định trong lúc đám đông reo hò, giương cao khẩu hiệu "Biến TP Detroit vĩ đại trở lại".

Trước đó, ông từng cảnh báo "cả nước Mỹ sẽ trở thành một mớ hỗn độn như Detroit" nếu bà Harris đắc cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác nghi vấn hủy một số sự kiện vì kiệt sức. Ảnh: Bloomberg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác nghi vấn hủy một số sự kiện vì kiệt sức. Ảnh: Bloomberg

Bà Harris "tận dụng" nghi vấn ông Trump phải hủy bỏ phỏng vấn vì "kiệt sức" khi nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy ông không đủ sức khỏe để trở thành tổng thống Mỹ.

"Ông ấy không có kế hoạch về cách giải quyết nhu cầu của người dân Mỹ và như chúng ta đã thấy, ông ấy chỉ tập trung vào bản thân mình. Hiện tại, ông ấy còn né tránh các cuộc tranh luận và hủy bỏ các cuộc phỏng vấn" - ứng viên tổng thống Dân chủ nói trước một đám đông ở TP Grand Rapids, Michigan, hôm 18-10.

"Nhóm vận động tranh cử của ông ta gần đây nói rằng lý do là ông ta kiệt sức. Nếu bạn kiệt sức trong quá trình vận động tranh cử, điều đó sẽ đặt ra những câu hỏi thực sự về việc liệu bạn có phù hợp với công việc khó khăn nhất thế giới hay không" - bà Harris nói tiếp.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null