Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tốt nghiệp sớm với điểm số tuyệt đối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lã Nguyễn Gia Hy, sinh viên khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa tốt nghiệp sớm với điểm số tuyệt đối.

Lã Nguyễn Gia Hy, sinh viên khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là sinh viên tốt nghiệp sớm với điểm số tuyệt đối
Lã Nguyễn Gia Hy, sinh viên khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là sinh viên tốt nghiệp sớm với điểm số tuyệt đối

Từng đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán

Trong hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) được công nhận tốt nghiệp đợt 4.2025, Lã Nguyễn Gia Hy tốt nghiệp trước thời hạn 1 học kỳ, có điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Nam sinh cũng có chứng chỉ IELTS 8.0, đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, sinh viên xuất sắc toàn diện, điểm đồ án tốt nghiệp đạt 9,4.

Xuất thân là học sinh chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), Gia Hy được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM do đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán.

Chia sẻ về lý do chọn chuyên ngành ngành trí tuệ nhân tạo (AI), nam sinh cho biết từ nhỏ đã hứng thú với những khả năng ấn tượng của lĩnh vực này. Đặc biệt là khi biết đến các hệ thống có thể chơi cờ - như AlphaGo của Google đánh bại kỳ thủ hàng đầu thế giới ở bộ môn cờ vây - vốn được xem là một trong những thử thách phức tạp nhất đối với máy tính.

Bước vào giảng đường ĐH, các môn học trên trường như học máy và nhập môn AI giúp Hy tiếp cận nền tảng kiến thức bài bản, từ đó càng làm rõ hơn đam mê và định hướng lâu dài với lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các mô hình AI tạo sinh như ChatGPT hay Deepseek càng khiến Hy tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn. Trong quá trình học tập, Hy tham gia một số dự án nghiên cứu và kỹ thuật thuộc lĩnh vực AI, như chatbot tư vấn tuyển sinh của trường, hệ thống phân loại rác thải bằng AI…

Hiện Gia Hy là thành viên của nhóm nghiên cứu URA của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Nhóm phát triển các phương pháp nhằm cải thiện khả năng phản hồi và tính cá nhân hóa cho chatbot tuyển sinh của trường. Ngoài ra Hy tham gia viết một bài báo khoa học với vai trò là tác giả chính phát triển từ đồ án tốt nghiệp của mình. Bài báo đã được gửi đến một hội nghị quốc tế Rank B, đang trong quá trình phản biện và dự kiến sẽ có kết quả vào giữa tháng 5.

Chỉ một môn đạt điểm thấp nhất: 7,5 điểm

Để đạt kết quả xuất sắc trên, Gia Hy cho rằng việc lên kế hoạch học tập rõ ràng, tận dụng thời gian hiệu quả là điều cần thiết. Hy đã tìm hiểu kỹ quy chế học vụ và xây dựng lộ trình phù hợp, trong đó yêu cầu quan trọng là phải hoàn thành đồ án chuyên ngành trước khi làm đồ án tốt nghiệp. Hy đã thực hiện đồ án này sớm vào học kỳ 2 năm thứ 3. Nhờ đó, Hy có học kỳ cuối nhẹ nhàng hơn và tận dụng thời gian để học cải thiện một số môn chưa đạt kết quả tốt.

Trước đó, nam sinh đã chủ động học trước các môn cơ sở và chuyên ngành vào kỳ nghỉ hè để có thêm thời gian ôn thi kỹ hơn vào cuối kỳ và tập trung cho các bài tập lớn. Bên cạnh đó, Hy dành thời gian đọc kỹ giáo trình (400-500 trang) để hiểu bài toàn diện, thay vì chỉ học qua các bài giảng trình chiếu (slide).

Tuy vậy, Gia Hy thừa nhận, bản thân vẫn còn một số môn chưa có kết quả tốt nhất ngay từ lần thi đầu như chính trị - pháp luật, do chưa chú ý ôn kỹ. Sau khi rút kinh nghiệm, Gia Hy đã cải thiện việc học và đạt điểm A. Môn duy nhất Gia Hy chỉ đạt 7,5 điểm là nguyên lý ngôn ngữ lập trình - được xem là môn chuyên ngành khó nhất của khoa khoa học máy tính.

Hy cân bằng giữa học tập với nghiên cứu bằng cách đọc sách và nghe nhạc, chủ động học tiếng Anh để thư giãn. Cuối tuần, cậu thường chơi thể thao để rèn luyện thể chất và giữ tinh thần tích cực. Chia sẻ về dự định sắp tới, Gia Hy cho biết trong 2-3 năm tới sẽ theo học các chương trình sau ĐH chuyên sâu về AI, đồng thời tiếp tục tham gia các dự án ứng dụng AI vào vấn đề thực tiễn.

Theo Hà Ánh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

(GLO)- Mỗi năm một lần, Trường Mầm non Hương Sen (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lại phát động phong trào tự làm đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những viên đá cuội vô tri đã trở thành những dụng cụ dạy học trực quan đầy màu sắc.

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

(GLO)- Thời gian gần đây, công tác giáo dục hướng nghiệp được mọi người rất quan tâm. Việc trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp được tiến hành từ giai đoạn phổ thông. Tuy nhiên, nhiều học sinh băn khoăn trước việc chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Nguyễn Thị Thu Trang: Nữ sinh đạt nhiều thành tích tại đất nước tỷ dân

Nguyễn Thị Thu Trang: Nữ sinh đạt nhiều thành tích tại đất nước tỷ dân

(GLO)- Không chỉ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt-Trung, Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2003, tổ 2, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai), sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) còn sở hữu những thành tích đáng nể tại đất nước tỷ dân.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.