(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) luôn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp. Việc này góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Hàng năm, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, ốp lát gạch vỉa hè, cấp nước, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng... nhằm mục tiêu xây dựng thị trấn Phú Túc sáng-xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Những năm gần đây, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
(GLO)- Những ngày cuối năm, nhân viên và người lao động thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai bận rộn với công việc chỉnh trang, dọn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cho Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) luôn sáng-xanh-sạch-đẹp, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng để khu vực trung tâm thị trấn ngày càng khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), TP. Pleiku tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị nhằm tạo không gian sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh.
(GLO)- Những ngày cuối năm, nhà nhà đều tranh thủ dọn dẹp để “tống cựu nghinh tân“. Những thứ hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng đều được gia chủ đem bỏ sọt rác. Chỉ có điều, thay vì chờ công nhân dọn dẹp và xe thu gom rác đi xử lý thì nhiều gia đình lại tống hết rác ra đường, những nơi thưa vắng nhà ở.
(GLO)- Xây dựng tuyến phố văn minh và tổ dân phố không rác là hoạt động được phường Tây Sơn (thị xã An Khê) quan tâm triển khai từ nhiều năm nay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp.