Sai phạm đấu thầu thuốc ở Sở Y tế Đắk Lắk: Đề nghị Bộ giám định 40 mặt hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk mà Tiền Phong đã phản ánh, ngày 4/9 tại buổi họp báo định kỳ tháng tháng 8, đại tá Nguyễn Thị Xuân, Phó giám đốc Công an tỉnh, cung cấp các thông tin liên quan.
 
Đại tá Nguyễn Thị Xuân trả lời các thông tin mà báo Tiền Phong phản ánh
Đại tá Xuân cho biết, căn cứ các hồ sơ thu thập được, ngày 1/3, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với 7 mặt hàng do Sở Y tế phê duyệt. Cụ thể, Liên danh Tada Vạn Hưng dự thầu nhóm 1 và nhóm 2, gồm 15 mặt hàng (trong đó có 11 mặt hàng có sự khác biệt về dạng bào chế giữa giấy phép lưu hành và chứng nhận theo công bố của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế); Liên danh Hoàng Vũ - Pymerphaco, dự thầu nhóm 1 và nhóm 2, gồm 83 mặt hàng (trong đó, ngoài 7 mặt hàng xét trúng thầu sai, Bộ Y tế trả lời có 29 mặt hàng có sự khác biệt về dạng bào chế, chứng nhận nhà máy sản xuất giữa giấy phép lưu hành và chứng nhận theo công bố của Cục Quản lý Dược).
“Để có căn cứ xác định các sai phạm trong việc chấm thầu của Sở Y tế, ngày 22/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định tiếp tục trưng cầu gửi Bộ Y tế giám định việc xếp nhóm trúng thầu 40 mặt hàng đối với 2 liên danh nêu trên. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa có kết quả trả lời. Khi nào có, sẽ tiếp tục điều tra đúng quy định của pháp luật”, đại tá Xuân nói.
Thời gian qua, báo Tiền Phong có hàng loạt bài điều tra liên quan sai phạm xảy ra trong đợt đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2014-2015 tại Sở Y tế Đắk Lắk khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Sau thời gian dài, ngày 1/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Vũ Long (TP)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.