Rủ nhau tắm hồ, 2 em nhỏ ở xã Gào đuối nước thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Một nhóm trẻ em ở xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi tắm hồ, không may 2 em bị đuối nước thương tâm.
Gia đình lo hậu sự cho cháu R.C.Đ. Ảnh: K.P
Gia đình lo hậu sự cho cháu R.C.Đ. Ảnh: K.P

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-3, một nhóm trẻ em rủ nhau ra hồ Ia Hung (làng D, xã Gào) để tắm. Trong lúc các em đang chơi đùa thì không may 2 bé gái gồm: R.C.V (SN 2013) và R.C.Đ (SN 2012, cùng trú tại làng D, xã Gào) sảy chân xuống vũng nước sâu nên bị đuối nước. Phát hiện sự việc một số em nhỏ đã la lên để gọi người đến cứu.

Sau khi nhận thông tin, Công an xã và lãnh đạo UBND xã Gào, các ban ngành, đoàn thể của xã đã đến hiện trường. Lúc này, người dân đã vớt được 2 bé gái lên bờ. Tuy nhiên, cháu R.C.Đ đã chết, còn cháu R.C.V. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Thi thể của 2 cháu hiện đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh cả 2 gia đình của các cháu bé gặp nạn hiện đang rất khó khăn. Trong đó, gia đình cháu R.C.Đ. thuộc diện hộ cận nghèo; còn gia đình cháu R.C.V. có bố đang đưa anh trai đi điều trị bệnh hiểm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia đình lo hậu sự cho cháu R.C.V. Ảnh: K.P
Gia đình lo hậu sự cho cháu R.C.V. Ảnh: K.P

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Ban quân dân chính làng D đến thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho các em theo phong tục.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.