Ra quân trồng thông tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (đơn vị chủ trì) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy Kon Plông, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Lễ ra quân trồng thông ba lá tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen năm 2022.

 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TT
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TT



Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Kon Plông và Kon Rẫy; hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Rẫy.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Xiêng Thanh Phúc - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đây là hoạt động hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ; chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trồng thông ba lá tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen và tổ chức các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tham gia trồng cây thông. Ảnh: TT
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tham gia trồng cây thông. Ảnh: TT


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động trồng cây xanh sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức trẻ để trồng cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi trọc, đặc biệt tại khu vực đèo Măng Đen, Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 (huyện Sa Thầy), Khu di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (huyện Tu Mơ Rông).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp cùng UBND các huyện và đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch trồng cây xanh bám sát thực tiễn, đạt hiệu quả. Riêng đối với đèo Măng Đen nhờ ưu đãi khí hậu và thổ nhưỡng, nên chỉ trồng cây thông ba lá và phải ngày càng mở rộng diện tích theo từng năm.

Đồng chí đề nghị, vào ngày 27/7/2022 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động ra quân trồng thông ba lá tại Khu di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, trong đó, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cây giống, Đoàn Thanh niên tỉnh, huyện đóng góp công...


 

Đoàn viên, thanh niên trồng cây thông. Ảnh: TT
Đoàn viên, thanh niên trồng cây thông. Ảnh: TT


Dự kiến đợt ra quân lần này sẽ trồng 4.100 cây thông ba lá tại tuyến đường tránh đèo Măng Đen. Riêng trong sáng nay, các đoàn viên, thanh niên và đại biểu trồng 500 cây thông ba lá.

https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ra-quan-trong-thong-tai-tuyen-duong-tranh-deo-mang-den-24423.html

Theo Tất Thành (baokontum)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null