Quyết định dừng Lễ hội Đêm trắng Ban Mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Đêm trắng Ban Mê.
Sáng 29-4, bà H’Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động lớn, trong đó có Lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng Lễ hội Đêm trắng Ban Mê
Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng Lễ hội Đêm trắng Ban Mê
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 nhằm hạn chế tụ tập đông người.
Trước đó nhiều tháng, tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Các hoạt động chính gồm: Lễ hội Đêm trắng Ban Mê năm 2021, Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại, chương trình uống cà phê đặc sản miễn phí, chương trình phục vụ bánh mì tự chọn và bánh mì ổ.
Ngoài ra, tỉnh này còn phối hợp tổ chức các hoạt động như: Hội nghị Kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp với các Doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức Xúc tiến thương mại Khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Chung kết Cuộc thi Cà phê Đặc sản Việt Nam năm 2021; Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tỉnh Đắk Lắk; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về quê hương, con người, danh thắng và ẩm thực Đắk Lắk. Giải Fustal HĐBank Vô địch Quốc gia năm 2021 và Tuần Phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau khi những thông tin được giới thiệu trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi các sự kiện diễn ra trong thời gian nghỉ lễ. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng, muốn dời lễ hội sang thời điểm khác vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null