Việt Nam đã hoàn thành rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV, tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán trong bảo đảm quyền con người và sự coi trọng đối với cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện mạnh mẽ khát vọng của Việt Nam về vấn đề độc lập dân tộc và ý chí “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Những năm qua, nhiều đợt đặc xá lớn do Chủ tịch nước quyết định đã được tiến hành nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt sớm trở về tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội và từng bước làm lại cuộc đời.
(GLO)- Ngày 15-5, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 150 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên huyện Chư Sê.
(GLO)- Vượt qua hơn 7.000 tác phẩm, 30 tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam Hạnh phúc-Happy Vietnam năm 2023’ đã được vinh danh. Trong đó, video “Mùa cà phê Tây Nguyên” của tác giả Phan Xuân Nguyên (tỉnh Gia Lai) đạt giải khuyến khích.
Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm quyền chính trị, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử cho người dân tộc thiểu số, bảo đảm tỷ lệ thích đáng, phù hợp đại diện các dân tộc trong cơ quan Quốc hội.
(GLO)- Sáng 26-10, tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại về quyền con người.
Đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong việc củng cố khuôn khổ pháp lý, đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật và phù hợp với các chuẩn mức quốc tế về quyền con người.
Trong tuần qua, hơn 60 quốc gia bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc kêu gọi phải có quy định về AI để đảm bảo công nghệ này “không phương hại an ninh, ổn định và mức độ đáng tin cậy quốc tế."
Để thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nỗ lực nhằm đạt tới các mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua Việt Nam rất tích cực tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, bảo đảm chống bất bình đẳng, giảm đói nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mục tiêu đó càng được quan tâm, chú trọng.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người luôn được tỉnh ta đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh về công tác đấu tranh góp phần bảo vệ quyền con người.
(GLO)- 70 năm trước, ngày 10-12-1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, thể hiện khát vọng của nhân loại về những gì tốt đẹp nhất phải có để mỗi người được sống đúng nghĩa là “con người“. Tuyên ngôn đã tạo ra động lực to lớn, thành nguồn cảm hứng cho mọi cá nhân, tổ chức và các thực thể xã hội đẩy mạnh các hoạt động vì một cuộc sống tốt đẹp, nhân văn.
(GLO)- Ngày 21-12, tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ và Ban Chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam“ cho Ban Tuyên giáo 33 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các cơ quan báo, đài của trung ương và địa phương.