Quy hoạch chồng lấn quy hoạch ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên nêu nhiều khó khăn của địa phương vì tình trạng quy hoạch khoáng sản chồng lấn với các quy hoạch khác, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị Điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ 3 diễn ra ở TP. Đà Lạt, Lâm Đồng diễn ra hôm qua (23/6), đại diện lãnh đạo một số tỉnh Tây Nguyên đã nêu những khó khăn của địa phương trong phát triển kinh tế, trong đó, có việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, lãnh đạo nhiều tỉnh cho rằng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 - PV) ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương.

Một mỏ bauxit tại Lâm Đồng.
Một mỏ bauxit tại Lâm Đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến cho biết, tỉnh đang gặp khó khăn vì quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chồng lấn với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch đô thị, hạ tầng… Tỉnh đã báo cáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành nhưng chưa được giải quyết.

Việc này không những ảnh hưởng đến triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh như dự án điện gió, điện phân nhôm... mà còn ảnh hưởng đến các công trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo một lãnh đạo khác của tỉnh Đắk Nông, Quyết định 866 tác động đến từng việc rất nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội. Có một trường học bị hư, mặc dù có kinh phí sửa chữa nhưng không xin được giấy phép. Nguyên nhân, trường này nằm trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch khoáng sản nêu trên.

Ông Võ Ngọc Hiệp - Phó chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lâm Đồng - cũng nêu thực trạng, 50% diện tích của huyện Bảo Lâm và một phần TP.Bảo Lộc ở trong vùng chi phối theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản (Quyết định 866). Nếu không rà soát, tháo gỡ sớm, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ, kể cả các khu đô thị, khu dân cư…

Có hộ dân ở huyện Bảo Lâm không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cắt một phần diện tích cho con làm nhà vì vướng Quyết định 866.

Lãnh đạo một số tỉnh Tây Nguyên kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do chồng lấn giữa vùng bị tác động từ Quyết định 866 với Quy hoạch sử dụng đất để các tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân về các vấn đề đất đai, xây dựng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - nhìn nhận những vướng mắc mà các tỉnh Tây Nguyên đã đề cập liên quan đến Quyết định 866 là có thật, những thiệt hại trong phát triển kinh tế cũng đã có. Quy hoạch 10 dự án khoáng sản quy mô quốc gia đến năm 2030 là vượt khả năng thực hiện, trong khi quỹ đất quy hoạch bauxit không được sử dụng cho các mục đích khác; do đó, cần rà soát lại.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT cùng các tỉnh Tây Nguyên chủ động rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7 để xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản mà các địa phương đã báo cáo, kiến nghị tại hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Vó ngựa cao nguyên

Vó ngựa cao nguyên

Chiều xuống yên ả phía chân núi Lang Biang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tôi ngược núi để chứng kiến các “kỵ mã chân trần”, những người con sinh ra giữa buôn làng, lớn lên trên lưng ngựa... tự do bay bổng với cuộc chơi bên sườn núi.
Kon Tum: Nhiều công trình trọng điểm 'đắp chiếu'

Kon Tum: Nhiều công trình trọng điểm 'đắp chiếu'

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều bạn đọc cho biết các công trình trọng điểm tạo sức bật phát triển cho Kon Tum như dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số 2 bên bờ sông Đăk Bla phải “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí.