Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.




Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, năm 2024, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.
“Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên Quân đội - lực lượng đông đảo, nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ của Quân đội”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, năm 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội được triển khai toàn diện, với nội dung, hình thức hoạt động không ngừng được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Tuổi trẻ Quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích trên các lĩnh vực công tác, nhất là những việc mới, việc khó, việc quan trọng, đột xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.
Từ hoạt động thực tiễn, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan toả cao, rất đáng khâm phục và trân trọng. Nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên Quân đội đã không quản khó khăn, gian khổ, hi sinh, luôn có mặt trên tuyến đầu, ở những nơi xung yếu để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, đi đầu trong giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
“Những thành tích, cống hiến và tinh thần tiên phong đương đầu trước mọi hiểm nguy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận hi sinh, gian khổ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách của thanh niên Quân đội chính là biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ; là những gương sáng cho toàn quân học tập, noi theo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và toàn xã hội”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Đánh giá cao công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Quân đội và hoạt động bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu ở các cấp trong toàn quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định đây là việc làm rất ý nghĩa, tiếp thêm động lực mới cho phong trào thanh niên Quân đội, tạo bệ phóng vững chắc cho tuổi trẻ Quân đội, tài năng trẻ Quân đội cống hiến và trưởng thành.
“70 đồng chí được bình chọn và tuyên dương hôm nay chính là những đại biểu ưu tú trong hàng ngàn điển hình tiên tiến của thanh niên toàn quân năm 2024, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa Thi đua Quyết thắng của toàn quân, góp phần khẳng định và lan toả hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Để phát huy sức mạnh to lớn của tuổi trẻ và công tác thanh niên trong Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới, tuổi trẻ toàn quân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Cùng đó, tuổi trẻ Quân đội phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò người kế thừa sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước và vinh dự, trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống của dân tộc anh hùng, của Quân đội anh hùng trong quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
“Tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; tâm huyết với nghề nghiệp, sẵn sàng đón nhận, đương đầu với những thử thách mới; chủ động khắc phục khó khăn, chấp nhận gian khổ, hy sinh, năng động, sáng tạo, xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.














Theo Nguyễn Minh - Đức Nguyễn (TPO)