Quan tâm đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thực hiện kế hoạch giải quyết đất sản xuất và đất ở thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4256/UBND-NL chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án.

 Đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị đất sản xuất. Ảnh: Lương Thanh
Đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị đất sản xuất. Ảnh: Lương Thanh

Đồng thời đề xuất UBND tỉnh phân bố kế hoạch vốn năm 2018 cho các địa phương để giải quyết đất sản xuất, đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã thôn làng đặc biệt khó khăn theo Đề án được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch giải quyết đất sản xuất và đất ở theo Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó cần xác định cụ thể vị trí, diện tích đất ở, đất sản xuất để giải quyết cho các hộ thiếu đất theo Đề án. Đồng thời chủ động làm việc với các công ty, đơn vị quản lý sử dụng đất để thống nhất đưa vào quy hoạch sử dụng đất năm 2018 của địa phương để có cơ sở thực hiện tiêu hủy đất và giao đất theo quy định pháp luật... 

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null