Tiến Linh gọi tên Quang Hải, quyết tâm thắng đậm Myanmar  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đặt niềm tin Quang Hải trở lại sẽ giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng giòn giã trước Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 3.1, để gửi món quà mừng năm mới đến người hâm mộ.

 Tiến Linh đang có 2 bàn ở 2 trận đá chính tại AFF Cup 2022. Ảnh: Độc Lập
Tiến Linh đang có 2 bàn ở 2 trận đá chính tại AFF Cup 2022. Ảnh: Độc Lập


Sau khi trở về Việt Nam, hôm nay tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Tiền đạo Tiến Linh đã thay mặt đội bóng có những chia sẻ về trận hòa Singapore, sự trở lại của Quang Hải và mục tiêu cho trận gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 3.1 tới.

Chân sút đang khoác áo CLB Bình Dương chia sẻ: “Trận gặp Singapore, tuyển Việt Nam gặp chút vấn đề sân bãi, thi đấu khó khăn trên sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên toàn đội đã đạt mục tiêu đề ra và hướng đến cải thiện, hoàn thiện giúp đội vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 ngày để tìm phương án, nghiên cứu để chơi tấn công và giành chiến thắng trước đội tuyển Myanmar. Hy vọng ở trận chào đón năm mới 2023 trên sân Mỹ Đình, toàn đội sẽ làm tốt và có chiến thắng giòn giã”.


 

Quang Hải trở lại là tin vui cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Độc Lập
Quang Hải trở lại là tin vui cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Độc Lập


Sau 3 trận, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +9, xếp trên Singapore (7 điểm, +3) và Malaysia (6 điểm, +3). Nếu đánh bại Myanmar ở lượt đấu tới, chúng ta sẽ cầm chắc nhất bảng và lọt vào bán kết AFF Cup 2022.

Tiến Linh bày tỏ: “Quang Hải là cầu thủ có tố chất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Những gì cậu ấy thể hiện đã giúp đội có tín hiệu tích cực hơn trên mặt trận tấn công. Hy vọng Quang Hải giữ vững phong độ để giúp đội tuyển chiến thắng các trận tới.

Nhân dịp năm mới tôi xin được chúc toàn thể người hâm mộ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Ngày 3.1, đội tuyển Việt Nam có trận đấu trên sân Mỹ Đình. Hy vọng người hâm mộ theo dõi, đến sân ủng hộ cho Tiến Linh và đội tuyển, tiếp thêm động lực để chúng tôi giành chiến thắng”.

Theo TIỂU BẢO (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.