Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 9-8, tại Trường Tiểu học Hùng Vương (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước, UBND và Đoàn xã Ia Hrú tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”.

Ngay từ sáng sớm, sân Trường Tiểu học Hùng Vương đã đông kín người dân và học sinh. Các gian hàng 0 đồng với đủ mặt hàng từ đồ dùng học tập, bánh sữa, balo đến các nhu yếu phẩm… thu hút đông đảo người tham gia. Hàng trăm phần quà được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo đã sẵn sàng để trao tận tay bà con và các em nhỏ, mang đến không khí nhộn nhịp và ấm áp.

dsc05374.jpg
Không khí sân Trường Tiểu học Hùng Vương rộn ràng từ sáng sớm. Ảnh: Chu Hằng

Ban tổ chức đã tặng 200 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 520.000 đồng.

Đồng thời, 200 phần quà học tập trị giá 500.000 đồng/phần cũng được trao cho các em học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Nguyễn Huệ, bao gồm sách giáo khoa mới, vở, balo và đồ dùng học tập.

anh-kkk-4814.jpg
Ban tổ chức chương trình trao xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tặng 100 chiếc xe đạp (tổng trị giá 150 triệu đồng) cho các em học sinh tiểu học, THCS và 1.385 bộ đồng phục mẫu giáo.

dsc05399.jpg
Đại diện Ban tổ chức tặng các em nhỏ những bộ đồng phục mẫu giáo. Ảnh: Chu Hằng

Đôi tay nắm chặt ghi-đông chiếc xe đạp mới tinh, em Ksor Minh (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng) nở nụ cười rạng rỡ. Em cho hay: “Trước đây ngày nào em cũng phải đi bộ một quãng xa để tới trường. Giờ có xe đạp, em vui lắm và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú”.

dsc05467.jpg
Bà con phấn khởi thưởng thức những tô bún cá thơm ngon do các thành viên chương trình phục vụ miễn phí. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dừng lại ở những phần quà và phương tiện đến trường, chương trình còn tiếp tục mang đến niềm vui và sự ấm áp cho các em học sinh bằng 500 suất ăn miễn phí, 200 ly trà sữa và 200 ổ bánh mì hamburger.

Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã khởi công xây dựng 2 mái ấm Minh Phước 112 cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

anh.jpg
Đại diện lãnh đạo địa phương, Ban tổ chức chương trình tại lễ khởi công xây dựng mái ấm Minh Phước 112 cho gia đình anh Ksor Đẽ. Ảnh: ĐVCC

1 trong 2 hộ được hỗ trợ là gia đình ông Siu Gút (thôn Plei Đung, xã Ia Hrú). Cả 7 người trong gia đình bao năm qua sống chen chúc trong căn nhà sàn cũ kỹ, mùa mưa thì dột tứ phía. Ông xúc động chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn quá, có đứa con phải nghỉ học để đi làm phụ giúp. Nay gia đình tôi được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Từ nay gia đình sẽ có chỗ ở vững chãi, không còn nơm nớp lo mưa dột nữa”.

Ông Đậu Sỹ Quốc-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-thông tin: Toàn xã Ia Hrú có 29 thôn, làng với 37.165 người dân, đồng bào dân tộc thiểu số là 23.794 người, chiếm 64,02%. Xã còn 7,79% hộ nghèo, 6,85% hộ cận nghèo.

"Chương trình “Cùng em đến trường” đã mang đến nhiều phần quà thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn với bà con. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong những lần tới, để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn"- ông Quốc nói.

Với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, chương trình “Cùng em đến trường” lần này không chỉ là dịp trao quà mà còn là hành trình kết nối yêu thương, bảo đảm mỗi phần hỗ trợ đều đến đúng người cần, phù hợp nhu cầu thực tế.

Anh Lê Văn Phúc-Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky-cho biết: Với mong muốn đồng hành cùng người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình lần này mang đến hàng trăm phần quà ý nghĩa và nhiều hoạt động thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn cùng bà con.

Clip: Không khí chương trình “Cùng em đến trường” lần thứ 3 năm 2025. Thực hiện: Chu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Quảng bá tinh hoa võ cổ truyền, bản sắc văn hoá Gia Lai qua Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026.

Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.