Đền ơn đáp nghĩa: Tấm lòng tri ân, tinh thần trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện tấm lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu đổi lại tự do cho đất nước mà còn là sự tiếp nối bền bỉ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người có công và gia đình người có công với cách mạng. Hàng năm, cứ đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), các cấp bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân lại triển khai nhiều hoạt động tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đáng mừng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng lan rộng, thu hút được nhiều đối tượng cùng tham gia thực hiện với đa dạng hình thức. Trong đó, nhiều nhất là các chuyến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương-bệnh binh, gia đình chính sách; trao nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng…; tổ chức thắp nến tri ân, chương trình văn nghệ tưởng nhớ…

z6820863912188-d1b0f8143e5c4ca7b090174c8f299133-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà thương binh Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: A.H

Bằng nhiều hình thức khác nhau, những món quà nhỏ, lời thăm hỏi được ân cần gửi gắm thực sự đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với các gia đình. Từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và của cộng đồng, nhiều gia đình chính sách khó khăn có thêm điều kiện để từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tại Gia Lai, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được đặc biệt quan tâm và triển khai khá toàn diện. Từ đầu tháng 7, nhiều đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các chuyến thăm, tặng quà, trao nhà cho gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn. Đồng thời, một số tổ chức, cá nhân đã nhận phụng dưỡng suốt đời 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các tổ chức Đoàn Thanh niên cũng thể hiện vai trò xung kích, tiên phong trong việc đa dạng hoạt động tri ân như: dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ tiền của và ngày công xây nhà cho người có công, tổ chức hoạt động “Mâm cơm đoàn viên”; khám bệnh, phát thuốc miễn phí…

Thời điểm hiện tại, cấp tỉnh cũng như các địa phương cấp xã đã và đang tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27-7. Đặc biệt, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời các thủ tục hành chính trong việc xem xét công nhận người có công và chi trả trợ cấp ưu đãi đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; tập trung hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trước ngày 27-7-2025… Ngoài ra, ưu tiên, bố trí nguồn lực để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã, phường quản lý.

20250715-104345.jpg
Quỹ Lá Xanh nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mai ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công Năng

Dù vậy, phải nhìn nhận rằng hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở một số nơi còn mang tính “đến hẹn lại lên”, hình thức, thiếu chiều sâu và chưa thực sự hiệu quả. Thực tế, cả nước vẫn còn hàng ngàn gia đình liệt sĩ, thương binh khó khăn. Việc thực hiện chế độ cho người có công ở một số nơi còn chậm trễ. Những rườm rà, thiếu linh hoạt trong thủ tục khiến nhiều đối tượng vẫn mòn mỏi chờ ngày được hưởng thụchế độ, nhiều trong số họ tuổi cao, sức yếu.

Vì vậy, đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tấm lòng tri ân, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc làm này không đơn thuần chỉ tập trung mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 mà cần phải hoạt động thường xuyên, liên tục, đúng việc, đúng đối tượng.

Trong đó, hoàn thiện thể chế về ưu đãi cần được triển khai chất lượng, nhanh chóng nhằm cụ thể hóa, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ là đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng phải được triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng công trình. Điều này "là lương tâm và trách nhiệm" với Nhân dân nói chung, với thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công nói riêng.

z6821129372518-0a69b6c3720135191e56c176c9652455.jpg
Đoàn viên, thanh niên là y-bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, những bất cập trong xét duyệt, cập nhật, quản lý hồ sơ người có công đặt ra yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nhanh chóng ứng dụng công nghệ trong cập nhật và minh bạch hồ sơ người có công; xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về người có công để phục vụ tốt hơn cho việc tra cứu cũng như xác minh, kiểm tra thực hiện chi trả chế độ… Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu nước, lòng biết ơn trong thế hệ trẻ cần được chú trọng đổi mới bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi hơn nữa.

Tri ân không chỉ là thắp một nén nhang, trao một phần quà, mà quan trọng hơn là giữ gìn ký ức, tiếp nối tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể và bền bỉ. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa chỉ thật sự ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim và tinh thần trách nhiệm-đó mới là sự tri ân sâu sắc và xứng đáng dành cho các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null