Từ 1.9, ngừng kiểm soát dịch người từ Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Trị đến Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ ngày 1.9, công dân một số tỉnh được dỡ bỏ kiểm soát dịch khi đến tỉnh Thừa Thiên - Huế. Một số dịch vụ khác cũng được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nới lỏng để phù hợp với tình hình mới.

Công việc kiểm soát y tế được thực hiện chặt chẽ ở phía nam tỉnh Thừa Thiên - Huế ẢNH: ĐÌNH TOÀN
Công việc kiểm soát y tế được thực hiện chặt chẽ ở phía nam tỉnh Thừa Thiên - Huế ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã quyết định áp dụng việc dỡ bỏ một số hạn chế khu vực kiểm soát dịch (kiểm soát y tế) đối với người, phương tiện đến từ vùng có dịch.

Cụ thể công dân, phương tiện đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi sẽ ngừng việc kiểm soát kể từ 0 giờ 1.9.2020; tỉnh Quảng Trị từ 0 giờ ngày 4.9.2020. Riêng công dân, phương tiện đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương vẫn tiếp tục được kiểm soát y tế cho đến khi có thông báo mới.

Dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar... ở Thừa Thiên - Huế được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ 3.9.2020  ẢNH: ĐÌNH TOÀN
Dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar... ở Thừa Thiên - Huế được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ 3.9.2020 ẢNH: ĐÌNH TOÀN
Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương từ 0 giờ ngày 3.9.2020 cho phép hoạt động trở lại đối với các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bị hạn chế trước đó gồm: karaoke, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, massage, game online. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh này phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…
Việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua được thực hiện đồng bộ và nghiêm túc. Tính đến ngày 31.8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện trường hợp dương tính Covid -19. Tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10.7 đến nay là 36.891 người, trong đó người địa phương trở về là 27.566 người. Đã có hơn 4.000 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, 1.469 trường hợp khác đang còn cách ly.
Theo Đình Toàn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

(GLO)- Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức để từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).