Mỹ cấm nhập cảnh 12 nước, trong khi Trung Quốc nới lỏng visa cho 5 quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỹ cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia từ 9/6, nhằm đảm bảo an ninh. Trong khi Trung Quốc nới lỏng visa cho 5 quốc gia, nhằm mở cửa thị trường.

Đầu tháng 6/2025, hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều có sự thay đổi về chính sách miễn thị thực, nhập cảnh.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/6, Trung Quốc chính thức áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh trong tối đa 30 ngày, đối với công dân mang hộ chiếu phổ thông của 5 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, gồm Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh mở rộng chính sách miễn thị thực đơn phương cho các nước trong khu vực này.

tumblr-353a778fb24e6a724461a4e23486476d-9d86bb1a-1280.jpg
Hiện nay, Trung Quốc đang miễn thị thực đơn phương cho công dân của 43 quốc gia. (Hình minh hoạ: Internet)

Chính sách mới cho phép công dân 5 quốc gia nói trên được nhập cảnh vào Trung Quốc không cần thị thực cho các mục đích như công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu văn hóa hoặc quá cảnh. Thời gian lưu trú không vượt quá 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Theo thông báo, quy định này sẽ được duy trì đến hết ngày 31/5/2026.

Động thái này được đánh giá không chỉ mang tính chất ngoại giao mềm nhằm tạo thiện cảm với người dân các quốc gia Mỹ Latinh, mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Việc miễn thị thực được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân các nước tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, từ ngày 9/6, lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 12 quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Tổng thống Donald Trump, đây là quyết định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Những quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại mới nhất của Mỹ gồm Afghanistan, Myanmar, Cộng hòa Chad, Cộng hòa Congo, Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân từ 7 quốc gia là Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế nhập cảnh.

61huvuxq.png
Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh và hạn chế thêm bảy quốc gia nữa, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. (Hình: CBS News)

Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua sắc lệnh ngày 5/6, đánh dấu một trong những nỗ lực tham vọng nhất trong lịch sử toàn cầu nhằm thay đổi cách tiếp cận của Mỹ đối với hoạt động nhập cảnh trên toàn cầu.

Quyết định có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người muốn đến Mỹ để định cư, du lịch, làm việc hoặc học tập. Trong số những lý do mà Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra, ngoài những lo ngại về an ninh quốc gia, còn có những lo ngại về tính đáng tin cậy của các cơ quan cấp hộ chiếu, kiểm tra, cũng như sàng lọc người nhập cảnh, hay tỷ lệ quá cao người nhập cư quá thời hạn visa…

Chính phủ Cuba đã lên án lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước này, cho rằng đây là hành động mang “màu sắc phân biệt chủng tộc”, phá hoại các mối quan hệ gia đình, văn hóa và học thuật giữa Cuba và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Chad Mahamat Idriss Deby Itno cho biết, ông đã chỉ thị cho chính phủ ngừng cấp thị thực cho công dân Mỹ để đáp trả hành động của Tổng thống Donald Trump. Liên Hợp Quốc trước đó đã bày tỏ lo ngại về phạm vi rộng và tính bao quát của lệnh cấm.

Có thể bạn quan tâm

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null