Di Linh: Bắt 2 đối tượng bị truy nã do đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn cá nhân, Thành và Thắng đã hẹn Hà và Hậu gặp nhau giải quyết và đã dùng dao, rựa đánh nhau.

Hậu quả, Hà bị chém gây thương tích tỷ lệ 14%, Thành bị đâm gây thương tích 51%. Sau đó, Thành và Thắng bị TAND xét xử và tuyên án phạt tù, còn Hà và Hậu thì bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Hai đối tượng Hà và Hậu.

Hai đối tượng Hà và Hậu.

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 4/5/2022. Khi đó, do mâu thuẫn trong việc thuê xăm hình nên Trần Công Hậu (25 tuổi) dùng tay đánh Hà Công Thành (28 tuổi).

Do bị đánh nên sau đó Thành nhờ Đặng Văn Thắng (33 tuổi, cùng ngụ tại Thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) hẹn gặp Hậu và Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, cùng ngụ tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) tại một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình nói chuyện, do không giải quyết được mâu thuẫn nên hai bên dùng dao, rựa đánh nhau gây thương tích. Hậu quả, Hà bị chém vùng đầu và sau lưng, kết quả giám định thương tích là 14%; Thành bị đâm sau hông phải, kết quả giám định thương tích là 51%.

Trong vụ án này, Tòa án Nhân dân huyện Di Linh đã tuyên phạt Hà Công Thành 24 tháng tù giam và Đặng Văn Thắng 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Đức Hà và Trần Công Hậu không chấp hành yêu cầu điều tra mà bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 31/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Quá trình bỏ trốn khỏi địa phương, các đối tượng đã thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc, thay đổi nơi lẫn trốn tại nhiều địa phương khác nhau như Tiền Giang, Long An, Khánh Hóa và TP Hồ Chí Minh. Tại các nơi lẫn trốn, các đối tượng đã làm nhiều nghề khác nhau nhằm đối phó với việc truy bắt của lực lượng công an.

Với tinh thần quyết tâm cao không để các đối tượng trốn tội, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Di Linh đã tập trung lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cử nhiều trinh sát, điều tra viên truy tìm, lần theo dấu vết nơi lẫn trốn của đối tượng.

Đến nay, Công an huyện Di Linh đã bắt được Nguyễn Đức Hà đang lẫn trốn tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Trần Công Hậu đang lẫn trốn tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Theo TIẾN DŨNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null