Uống rượu không rõ nguồn gốc, 8 người nhập viện cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu.

Trước đó, ngày 31-7, khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã tiếp nhận và điều trị cho 8 trường hợp bị ngộ độc rượu, bao gồm: L.V.T. (SN 1972), N.H.S. (SN 1980), P.C.T. (SN 1978), L.K.T. (SN 1993), T.V.V. (SN 1968), B.M.C. (SN 1978), L.T.H. (SN 1975), và B.M.T. (SN 1975). Các bệnh nhân đều sống tại xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An.

Bệnh viện Đa khoa Long An cứu kịp thời 8 bệnh nhân ngộ độc rượu

Bệnh viện Đa khoa Long An cứu kịp thời 8 bệnh nhân ngộ độc rượu

Theo bệnh án, sau khi hết giờ làm, nhóm 8 người làm công tại một cơ sở xay xát lúa ở xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức ăn nhậu. Cả nhóm lấy can rượu ngâm của một người bạn tặng để uống. Sau khoảng gần 1 tiếng, cả nhóm uống hết 8 xị rượu thì bắt đầu có dấu hiệu nôn ói, đau đầu, cảm giác khó thở nên người nhà đưa vào nhập viện cấp cứu.

Khi được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An các bệnh nhân được ghi nhận có những dấu hiệu: nhịp tim chậm, tụt huyết áp, nhìn mờ.

Tất cả các trường hợp nghi ngộ độc trên được lấy mẫu xét nghiệm độc chất Methanol, hiện vẫn đang chờ kết quả chính thức. Riêng 8 bệnh nhân ổn định và được cho về nhà sau 5 ngày tích cực cấp cứu.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất điều chỉnh mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Đề xuất điều chỉnh mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định quy định lộ trình tăng mức đóng, mức hưởng và mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Trong đó, bộ đề xuất tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027 với nhiều nhóm, sau đó theo lộ trình lên 5,4% và 6%.

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

null