Hai vợ chồng tử vong, con trai nguy kịch nghi do ngộ độc rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã lập biên bản sự việc, niêm phong can rượu để lấy mẫu xét nghiệm làm rõ vụ 2 hai vợ chồng tử vong và 1 người con trai nguy kịch nghi do ngộ độc rượu.

Ngày 14.2, tin từ UBND TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, địa phương này vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 vợ chồng tử vong và 1 người con trai nguy kịch.

Khoảng 12 giờ ngày 13.2, Công an TT.Châu Hưng tiếp nhận tin báo của chị T.N.T (44 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, P.8, TP.Bạc Liêu) về việc việc cha, mẹ ruột của chị là ông T.V.T (64 tuổi) và bà T.M.T (62 tuổi, ngụ ấp Mặc Đây, TT.Châu Hưng) tử vong nghi do ngộ độc rượu.

Vợ chồng ông T.V.T tử vong và người con nguy kịch nghi do ngộ độc rượu

Vợ chồng ông T.V.T tử vong và người con nguy kịch nghi do ngộ độc rượu

Theo trình bày của chị T., khoảng 14 giờ ngày 9.2 (30 tết), chị cùng chồng là T.T.Q về nhà cha mẹ ruột của chị ở TT.Châu Hưng chơi tết. Tại đây, gia đình tổ chức buổi tiệc, có nhiều người tham gia, gồm: cha, mẹ chị T.; vợ chồng chị T.; anh T.V.Tr (con trai vợ chồng ông T.V.T) và bà O.

Buổi tiệc có uống rượu trắng và thức ăn do gia đình tự chế biến. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, có thêm ông B. đến và tham gia. Khoảng 30 phút sau, vợ chồng chị T. ra về. Lúc này, vợ chồng ông T.V.T và ông B. ngồi nhậu với nhau.

Khoảng 9 giờ ngày 10.2, vợ chồng chị T. tiếp tục về nhà cha mẹ ruột của mình và nghe kể lại cha ruột cùng ông B. ngồi nhậu đến 4 giờ sáng 10.2.

Trưa 10.2, nhà ông T.V.T tiếp tục tổ chức tiệc. Vợ chồng ông và vợ chồng chị T. cùng nhậu với 2 người hàng xóm. Trong buổi tiệc có sử dụng rượu trắng và thức ăn do gia đình tự chế biến. Chiều cùng ngày, khi kết thúc buổi tiệc, ông T.V.T đi chúc tết người thân trong xóm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng chị T. về nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 11.2, vợ chồng chị T. về nhà cha, mẹ ruột. Lúc này, ông T.V.T không có nhà, còn bà T.M.T đang bị mệt, mặt tím tái, được đưa đến Trung tâm y tế H.Vĩnh Lợi cấp cứu. Sau đó, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông T.V.T vào bệnh viện thăm vợ và ngủ lại qua đêm.

Sáng 12.2, ông T.V.T về nhà. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông vào bệnh viện với vợ. Lúc này, anh T.V.Tr than mệt, khó thở nên được đưa vào cấp cứu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông T.V.T than mệt, khó thở, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13.2, bà T.M.T tử vong. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, do sức khỏe yếu, không thể cứu chữa, gia đình xin cho ông T.V.T về nhà rồi tử vong sau đó. Riêng anh T.V.Tr được chuyển lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TT.Châu Hưng nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc xác minh. Quá trình làm việc với công an, chị T. cung cấp một can nhựa màu trắng (loại 30 lít), bên trong can còn ít rượu. Chị T. cho biết, can rượu được cha ruột mua và có nhiều người uống trong các buổi tiệc nêu trên.

Công an TT.Châu Hưng đã lập biên bản sự việc, tiếp nhận đồ vật, niêm phong can rượu, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ vụ nghi ngộ độc rượu.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null