Ngộ độc rượu - trách mình chứ trách ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ ngộ độc rượu tại đám tang ở Cà Mau đã có 1 người chết, những người còn lại sức khỏe tạm ổn định.

Theo thống kê, đã có 8 người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang với các triệu chứng mệt mỏi, mờ mắt và phải nhập viện điều trị. Trong đám tang có khoảng 200 người uống rượu, đã uống khoảng 86,5 lít.

Điều đáng nói, câu chuyện ngộ độc rượu rồi dẫn đến tử vong không phải chuyện hiếm. Gần đây tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) 5 người phải nhập viện cấp cứu sau bữa nhậu. Trước đó, tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cũng đã từng xảy ra vụ ngộ độc rượu làm 3 người chết, 1 người nguy kịch.

Tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), 8 người đàn ông mua rượu vào rẫy ăn trưa, sau đó 1 người tử vong, 5 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hay tại Kiên Giang, cách đây vài tháng, cả 3 bệnh nhân ngộ độc rượu đều đã chết sau nhiều ngày cấp cứu sau khi cùng uống rượu với nhau tại một đám tang.

Còn nhiều, còn nhiều nữa những trường hợp nguy kịch, tử vong do ngộ độc rượu.

Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo.

Hãy lưu ý đến con số này: theo số liệu của Bộ Công Thương, mỗi năm Việt Nam có tới gần 300 triệu lít rượu thủ công được đưa ra thị trường với tình trạng "3 không" - không nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn, không công bố chất lượng.

Rượu bình thường là ethanol, khi sử dụng rượu ethanol người uống bị đau đầu, mệt mỏi, nôn ói nhưng cơ thể sẽ tự đào thải được các chất gây hại. Tuy nhiên, nếu uống phải rượu methanol (tức cồn công nghiệp, rượu gỗ) thì người uống sẽ rơi vào tình trạng nhức đầu, lơ mơ, mất tri giác, mất thị lực, hôn mê.

Các triệu chứng trên thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu, hầu hết người uống đều rơi vào tình trạng nguy kịch sau một ngày uống, dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời.

Có một thực tế rằng, hiện nay rượu công nghiệp có chứa cồn methanol có giá thành rất rẻ trên thị trường, chính vì vậy nhiều người chỉ vì mục đích lợi nhuận nên bất chấp bán những loại rượu này khiến nhiều người uống bị ngộ độc rượu, nguy hiểm tính mạng.

Ngộ độc rượu chứa methanol là tình trạng xuất hiện từ lâu, thường xuyên được cảnh báo nhưng hậu quả vẫn xảy ra.

Lý do cũng khá đơn giản, là do việc quản lý, lưu thông methanol trên thị trường lỏng lẻo, dễ dàng.

Theo cơ quan chức năng báo cáo thì luôn nỗ lực để kiểm soát nguồn gốc và bảo đảm chất lượng thực phẩm, trong đó có mặt hàng rượu. Tuy nhiên, việc kiểm soát không hề đơn giản, mà quan trọng nhất là ý thức của mọi người khi sử dụng rượu bia.

Những ngày này đang là dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, là dịp để gặp gỡ, vui chơi, giao lưu bè bạn; cũng là dịp và là cơ hội để được... uống rượu. Vì vậy, để những hậu quả buồn không xảy ra, khi uống rượu - hãy biết tự bảo vệ mình!

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null