Hoàng Văn Tuyển: Trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong vai trò Trưởng thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku), ông Hoàng Văn Tuyển luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao.

Bên cạnh đó, ông phối hợp cùng hệ thống chính trị cơ sở vận động người dân phát triển sản xuất gắn với an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ông thường xuyên cùng với cán bộ xã tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và động viên bà con duy trì diện tích cà phê hiện có gắn với phát triển một số loại rau màu và chăn nuôi.

Ông Hoàng Văn Tuyển-Trưởng thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Hoàng Văn Tuyển-Trưởng thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Tuyển cho biết: Hiện nay, hơn 70% diện tích sản xuất nông nghiệp của thôn 2 chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu, trong đó, riêng cà phê khoảng 250 ha. Người dân đã mạnh dạn thay thế vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp bằng giống mới cho năng suất cao. Các loại cây trồng khác như hồ tiêu, cây ăn quả, khoai lang có khoảng 45 ha. Bên cạnh đó, người dân còn đầu tư chăn nuôi bò, heo, dê, gia cầm. Nhờ chú trọng đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế, thu nhập của người dân được nâng cao.

Trong công tác an sinh xã hội, ông Tuyển tranh thủ nguồn lực hỗ trợ cùng với nguồn vận động tại chỗ để triển khai các hình thức phù hợp giúp đỡ hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hưởng cho biết: "Chồng tôi bị bệnh lâu năm, căn nhà tạm của gia đình đã hư hỏng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Vừa qua, gia đình được địa phương hỗ trợ kinh phí sửa lại căn nhà để có chỗ ở ổn định, lại còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Đến nay, gia đình tôi đã ra khỏi diện hộ cận nghèo”.

Thôn 2 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Dương Thành Công-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn-cho biết: “Thôn có 142 hộ với gần 600 khẩu, là địa bàn giáp ranh với một số xã của TP. Pleiku và huyện Đak Đoa, gần với trục giao thông liên huyện và liên xã nên tình hình an ninh trật tự đôi khi phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp.

Trước tình hình đó, Ban Nhân dân cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn luôn bám sát tình hình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân quan tâm giáo dục con em không tham gia các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương”.

Người dân thôn 2 (xã Chư Á ,TP. Pleiku) phát động dọn vệ sinh, môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, góp phần tạo diện mạo khởi sắc cho thôn. Ảnh: Thanh Nhật

Người dân thôn 2 (xã Chư Á ,TP. Pleiku) phát động dọn vệ sinh, môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, góp phần tạo diện mạo khởi sắc cho thôn. Ảnh: Thanh Nhật

Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển phối hợp với các trường học trên địa bàn xã vận động phụ huynh đưa con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp... Hàng năm, các loại nghĩa vụ tài chính của thôn đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,8 %.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, người dân đã tích cực đóng góp kinh phí và công lao động làm 4 km đường bê tông xi măng. Đồng thời, góp kinh phí lắp đặt 85 bóng đèn chiếu sáng trên chiều dài 2,6 km đường và lắp 3 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng khuôn viên hội trường thôn; xây dựng hội trường văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của thôn năm 2023 là 97%.

Trao đổi với P.V, ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á-nhận xét: Thôn 2 được UBND TP. Pleiku công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" 5 năm liền. Thành tích đó có phần đóng góp của Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển. Mới đây, ông Tuyển được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2022-2024.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.