(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công thương Gia Lai, trong 7 tháng năm 2024 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 580 triệu USD (đạt 77,33% kế hoạch, tăng 18,37% so với cùng kỳ). Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt sản lượng 158 ngàn tấn, tương ứng giá trị 479 triệu USD (tăng 20,35% về giá trị).
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh V.T
Cà phê hiện là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng hơn 82,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất khẩu cà phê được hỗ trợ tích cực từ yếu tố giá. Với giá cà phê nội địa tăng gấp 2 lần, giá xuất khẩu bình quân tăng cao hơn 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng thị trường thế giới tăng cao tại một số thị trường chính như EU, Mỹ… đã tạo đà cho kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng mạnh.
(GLO)- Đổi mới sáng tạo là một trong những công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã sử dụng “đòn bẩy” đổi mới sáng tạo để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
(GLO)- Tết Trung thu đang đến rất gần, trên thị trường các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bánh trung thu, đồ chơi trẻ em đã cho ra nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.
(GLO)- Sáng 13-9, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã An Khê về tình hình quyết toán các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
(GLO)- Ngày 14-9, giá cà phê trong khoảng 121.500-122.000 đồng/kg, tiếp tục tăng hơn 500 đồng/kg. Giá cà phê xuất khẩu liên tục tăng mạnh do tỷ giá USD suy yếu.
Ngày 13-9, tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Hiệp hội Mía đường Việt Nam khai mạc triển lãm nông, công nghiệp ngành mía đường Việt Nam; hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam và hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2023-2024.
(GLO)- Hết tháng 8-2024, cả nước chi 92,5 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu đạt 38,28 tỷ USD. Tính chung, thâm hụt thương mại của nước ta với Trung Quốc lên đến 54,22 tỷ USD.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tái canh diện tích cà phê già cỗi, kém chất lượng, đồng thời hỗ trợ giống cà phê chất lượng cao cho bà con nông dân. Nhờ đó, năng suất, chất lượng cà phê được nâng cao.
(GLO)- Ngày 12-9, giá hồ tiêu trong khoảng 152.000-156.000 đồng/kg, giá hồ tiêu tăng rải rác từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua tại một số tỉnh Tây Nguyên.
Giá dầu thô thế giới quay đầu, bật tăng hơn 2% trong phiên sáng nay. Thế nhưng, dữ liệu cho thấy tại kỳ điều hành chiều nay, xăng dầu trong nước vẫn có thể giảm sâu.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 3232/VP-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng.
Dù vận chuyển hàng hóa ra miền Bắc thời điểm này khó khăn, chi phí đội lên nhưng nhiều doanh nghiệp bán lẻ lẫn sản xuất đều đồng lòng giữ ổn định giá để hỗ trợ, góp phần ổn định tâm lý người dân các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ.
(GLO)- Vụ mùa 2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Chư Răng hỗ trợ bà con nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình không chỉ mang lại vụ mùa bội thu mà còn giúp bà con thay đổi phương thức canh tác lúa theo hướng bền vững.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, nguồn hàng được đảm bảo và không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra.
(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Do nhiều khu vực chưa thể khắc phục thiệt hại, sự cố do ảnh hưởng bởi bão số 3, nhiều người tại Hải Phòng và Quảng Ninh đổ xô đi mua máy phát điện, xăng dầu, thay sim điện thoại để phục vụ nhu cầu liên lạc thông tin, sinh hoạt thiết yếu.
(GLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Nova Lucky Palace (Nova Lucky Palace) 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.