Báo cáo viên: "Cầu nối" trong công tác Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo cáo viên là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Để phát huy vai trò của lực lượng này, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng là rất cần thiết.

Nâng cao nhận thức

Anh Rơ Châm Beh-Bí thư Đoàn xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) cho rằng: “Trước hết, báo cáo viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu đúng thông tin mình muốn truyền đạt. Tiếp đó là kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thuyết phục đám đông. Bên cạnh đó, phải linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền để phù hợp với thực tiễn. Điều đó đòi hỏi báo cáo viên phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi”.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Chư Păh ra mắt, góp phần định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và ĐVTN. Ảnh: Phan Lài
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Chư Păh ra mắt, góp phần định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và ĐVTN. Ảnh: Phan Lài


Đoàn xã Ia Khươl hiện có 187 ĐVTN, trong đó có hơn 80% là thanh niên dân tộc thiểu số. Để làm tốt vai trò báo cáo viên, anh Beh tham gia nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Lợi thế là người địa phương, anh Beh đã chủ động, nắm bắt tư tưởng của ĐVTN và gương mẫu đi đầu “nói được, làm được”. Những trường hợp khó khăn, anh tìm cách vận động nguồn lực giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, Đoàn xã thường xuyên phối hợp với Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN. Mỗi hoạt động, phong trào, anh Beh đều lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chương trình, kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến với ĐVTN. Từ những hoạt động thực tế, anh Beh tích lũy được nhiều kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Các hoạt động, phong trào Đoàn xã do anh phát động triển khai đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN.

Mạng xã hội phát triển không tránh khỏi sự “nhiễu loạn” thông tin. Vì thế, Tỉnh Đoàn duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ 6 tháng 1 lần để cung cấp và định hướng thông tin. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh được thành lập, duy trì hoạt động, sinh hoạt định kỳ mỗi quý ít nhất 1 lần. Nội dung thông tin, trao đổi các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội và tình hình tư tưởng của cán bộ, ĐVTN; đấu tranh phòng-chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet. Các thành viên Câu lạc bộ cũng định hướng tuyên truyền bằng cách tương tác bình luận trên trang mạng xã hội. Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho biết: “Thực tế xuất hiện một số vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp thu hút sự quan tâm của nhiều người với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Các thành viên Câu lạc bộ đã theo dõi, tiếp cận và cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, định hướng tuyên truyền kịp thời cho ĐVTN”.

Trang bị kiến thức, kỹ năng

Với phương châm “Mỗi cán bộ, ĐVTN là một báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn”, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1 báo cáo viên cấp trung ương, 58 báo cáo viên cấp tỉnh, 220 báo cáo viên cấp huyện và 658 tuyên truyền viên các cấp. Các báo cáo viên của Đoàn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; kỹ năng tuyên truyền tốt; nhiệt tình, uy tín với cơ sở. Công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức, chú trọng việc nêu gương.

 

Anh Hồ Đức Công (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: Phan Lài
Anh Hồ Đức Công (thứ 2 từ trái sang, Bí thư Đoàn phường Yên Thế, TP. Pleiku) tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN. Ảnh: Phan Lài


Chia sẻ về những khó khăn và thách thức của báo cáo viên trong bối cảnh hiện nay, anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hàng năm, Huyện Đoàn đều phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lồng ghép tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Huyện Đoàn thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực lực của đội ngũ báo cáo viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều chương trình tập huấn, sân chơi để đội ngũ báo cáo viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở.

Liên quan vấn đề này, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-khẳng định: Báo cáo viên là cầu nối chuyển tải những thông tin chính thống đến ĐVTN. Vì thế, báo cáo viên cần có kiến thức, nhạy bén khi tiếp cận thông tin và đa dạng hình thức tuyên truyền cho ĐVTN. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi báo cáo viên cần nỗ lực trau dồi kỹ năng để không ngừng vươn lên. Việc phát hiện, lựa chọn những nhân tố mới từ phong trào, hoạt động để phát triển đội ngũ báo cáo viên trong các tổ chức Đoàn cũng rất quan trọng.

 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.