(GLO)- Sáng 27-2, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện chủ đề năm 2023: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới”.
Để triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm của chủ đề năm 2023, Hội LHPN huyện Đak Đoa tiến hành tập huấn và trao đổi các chuyên đề cho các chi hội trưởng phụ nữ như: khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi Hội vùng dân tộc thiểu số”; phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Hướng dẫn sử dụng và cấp phát cặp tài liệu cho 73 chi hội trưởng phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu
Ngoài ra, các chi hội trưởng được hướng dẫn công tác vận động, tập hợp, quản lý và phát triển hội viên; hướng dẫn kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của hội viên phụ nữ; hướng dẫn xây dựng, quản lý sử dụng hội phí, quỹ hội; kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên.
Dịp này, Hội LHPN huyện cũng hướng dẫn sử dụng và cấp phát cặp tài liệu cho 73 chi hội trưởng phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Tại Phiên toàn thể Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam không tăng trưởng bằng mọi giá, luôn đặt con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của phát triển.
(GLO)- Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến nay, 220/220 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
(GLO)- Thu Đông năm 1953, cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta càng ngày càng thu được những thắng lợi giòn giã. Để hòng cứu vãn tình thế, Raoul Salan được Pháp thay thế bằng viên Tổng chỉ huy thứ 7-tướng 4 sao Henri Navarre.
(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt qua bao gian khổ, hy sinh, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng với cả nước viết nên những trang sử vẻ vang, oanh liệt.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(GLO)- Với mục tiêu hướng các hoạt động về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, những năm qua, Mặt trận các cấp ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương.
(GLO)- Chiến dịch Tây Nguyên là sự khởi đầu hoàn hảo, để chỉ sau đó gần 2 tháng, đất nước ta có “Đại thắng mùa xuân”, kết thúc 21 năm 2 miền bị chia cắt. Sau 49 năm, tư liệu từ nhiều nguồn cho phép chúng ta nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên một cách trọn vẹn hơn.
(GLO)- Sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú là sự nghiệp cách mạng cao cả. Trong cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, biểu hiện rõ nhất ở lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc...
(GLO)- Ngày 5-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Chỉ thị một lần nữa khẳng định sự cần thiết và tính phù hợp của công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh.
70 năm trước, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp tập trung đánh phá ác liệt.
(GLO)- Ngày 26-4, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia lai phối hợp với Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức cơ) tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương” năm 2024.