Ông Nay Kiên được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Chư Păh khóa VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI đã tổ chức hội nghị (phiên bất thường) để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền.
Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (bìa trái) và ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh chủ trì hội nghị. Ảnh. Văn Cảnh

Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (bìa trái) và ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh chủ trì hội nghị. Ảnh. Văn Cảnh

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Păh Nguyễn Văn Ánh đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bầu bổ sung chức danh Bí thư Huyện ủy khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, 33/33 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%.

Ông Nay Kiên là người dân tộc Jrai; sinh ngày 6-5-1974, tại xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư trồng trọt, lý luận chính trị cao cấp; được kết nạp vào Đảng ngày 3-8-2006, ngày chính thức 3-8-2007. Trước khi được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy, ông Nay Kiên làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

TRỰC TIẾP: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

LIVETRỰC TIẾP: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(GLO)- 8 giờ ngày 16-4, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Báo Gia Lai điện tử xin dẫn đăng trực tiếp hội nghị từ Youtube Thông tin Chính phủ. 

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.