Nhiều đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 3-2, Đảng ủy xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Đâm, sinh hoạt tại Chi bộ làng Kon Sơ Nglok (Đảng bộ xã Hà Đông).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Đông.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa trái) tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lê Đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa trái) tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lê Đại

Đảng viên Đâm (dân tộc Bahnar, SN 1940) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11-11-1962. Ông luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương; động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa Y Đức Thành đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đâm và mong muốn ông tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên tham gia xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

* Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường ( bìa phải) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Rơ Mah H'Bluih. Ảnh: Lê Văn Châu

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường ( bìa phải) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Rơ Mah H'Bluih. Ảnh: Lê Văn Châu

Trong đó, đảng viên Rơ Mah H’Blui (Đảng bộ xã Ia Kla) được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng đất nước hiện nay.

* Cũng nhân dịp này, tại Quảng trường 30-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên trong toàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong (đứng giữa) trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong (đứng giữa) trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, đợt này huyện Phú Thiện có 6 đảng viên được trao huy hiệu Đảng; trong đó, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Nông Văn Rú, Mai Thị Bưu, Phạm Xuân Hồng (Đảng bộ thị trấn Phú Thiện); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Chiến (Đảng bộ thị trấn Phú Thiện); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Y Yưnh (Đảng bộ xã Ia Sol); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Vũ Khúc (Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện).

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Phong đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và mong rằng các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên Đảng Cộng sản; vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng huyện Phú Thiện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

(GLO)- Từ ngày 22 đến 27-4, Trung tâm Chính trị huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024 cho có 50 học viên là cán bộ, đảng viên, hội viên đến từ 14 đảng bộ xã, thị trấn trong huyện.
Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.