Bệnh viện Quân y 15 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-5, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (7/5/1985-7/5/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn qua các thời kỳ; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 15 cùng đại diện chính quyền địa phương trên địa bàn đóng chân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

z6576856544699-ae73fd0a3692000579b059409f16a8af.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức các nghi lễ và trao Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì cho tập thể Bệnh viện Quân y 15. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tá Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 nhấn mạnh: Cách đây 40 năm, ngày 7-5-1985, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 775/QĐ-QP thành lập Đội điều trị (Bệnh xá 15) thuộc Binh đoàn 15, tiền thân của Bệnh viện Quân y 15 ngày nay. Bệnh xá 15 ngày ấy chỉ có 25 cán bộ, nhân viên, trong đó có 3 bác sĩ. Trải qua quá trình phát triển, tháng 5-1988, Bệnh xá 15 được nâng cấp thành bệnh viện loại C lấy phiên hiệu là Bệnh viện 15; ngày 20-12-1989 theo Quyết định số 75/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bệnh viện 15 được xác định là bệnh viện khu vực 15. Trên cơ sở này, Tư lệnh Quân khu 5 ra quyết định số 178/QĐ-BĐ ngày 1-7-1989, lâm thời biên chế bệnh viện Khu vực 15 là 70 biên chế với 150 giường bệnh. Những năm tháng mới thành lập, Bệnh viện thiếu thốn về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế; trình độ chuyên môn hạn chế, những bệnh nhân cần phẫu thuật loại II trở lên đều phải chuyển tuyến…

Với tinh thần vượt qua mọi gian nan thử thách, tập thể y, bác sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn và nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh sốt rét trong Binh đoàn và trên địa bàn đóng quân. Nếu như những năm 1988, 1989, số bệnh nhân sốt rét toàn Binh đoàn lên đến trên 10.000 ca/năm, với gần 200 ca ác tính và hàng chục ca tử vong, thì đến năm 1992, con số này đã giảm xuống còn hơn 3.000 ca, trong đó có 60 ca ác tính.

z6576856572397-2f410612e913124c98ec945ce277a5a1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Quân y 15. Ảnh: Như Nguyện

Năm 1991, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn quyết định sáp nhập Phòng Quân y Binh đoàn và Đội phòng dịch thuộc Bệnh viện 15, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phòng-chống dịch và chỉ đạo tuyến. Từ đây, Bệnh viện 15 trở thành cơ sở điều trị tuyến cuối của Hệ thống y tế Binh đoàn, được giao nhiệm vụ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh về công tác y tế trong toàn Binh đoàn; chỉ đạo và trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng-chống dịch bệnh; hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; khám, cấp cứu, thu dung điều trị; cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho hệ thống quân y của Binh đoàn…

Ngày 23-1-2014, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 214/QĐ-BQP đổi tên Bệnh viện 15 thành Bệnh viện Quân y 15 thuộc Binh đoàn 15. Đến năm 2018, Bệnh viện Quân y 15 bước sang một giai đoạn thử thách mới với cơ chế tự chủ về tài chính theo Chỉ thị số 85/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tự chủ tài chính để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một yêu cầu cao và vô cùng khó khăn nhưng bằng ý chí và sự nỗ lực không ngừng, nhờ cơ chế tự chủ tài chính nên Bệnh viện đã thay đổi hoàn toàn diện mạo: khang trang hơn, chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, tạo được niềm tin lớn đối với quân và dân trên địa bàn.

Trước thời điểm tự chủ, Bệnh viện hoàn toàn phụ thuộc ngân sách, với quy mô 150 giường, 154 biên chế, khám trung bình 150 lượt/ngày, thu dung 120-130 người/ngày, thì nay quy mô Bệnh viện đã mở rộng lên 17 khoa, ban với 180 cán bộ, người lao động (trong đó, có 1 bác sĩ CKII, 16 bác sĩ CKI, 1 Thạc sĩ, 17 bác sĩ đa khoa); tổ chức 10 phòng khám ngoại trú, khám trung bình 400 lượt/ngày; thu dung điều trị nội trú 250-300 bệnh nhân/ngày (công suất giường đạt 100-120%). Hàng năm, Bệnh viện khám cho hơn 100.000 lượt, thu dung điều trị hơn 16.000 lượt, trong đó hơn 90% là dân nghèo, đồng bào dân tộc, đối tượng chính sách.

Đặc biệt, Khu Sản-Nhi tập trung của Bệnh viện sau gần 2 năm hoạt động đã thu dung điều trị hơn 13.000 lượt nội trú, đón 4.100 ca sinh thường, thực hiện 2.100 ca mổ lấy thai an toàn cho mẹ và bé, hiệu suất sử dụng giường bệnh đạt trên 130%. Đây là mô hình tập trung Sản-Nhi đầu tiên trong hệ thống y tế Quân đội, mang tính đặc thù, đậm nét nhân văn, giải quyết cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh sản phụ khoa, nhi khoa cho cán bộ, người lao động Binh đoàn và đồng bào dân tộc, dân nghèo trên địa bàn, giảm đáng kể tình trạng phải chuyển tuyến trên.

z6576856517767-75d29ae9c25ddee7457ed1a1e14ce657.jpg
Thượng tá Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 21-1-2025, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 269/QĐ-BQP, nâng hạng Bệnh viện Quân y 15 lên hạng II, tạo cơ hội và động lực để Bệnh viện tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, dịch vụ kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên sẽ có điều kiện được đào tạo nâng cao trình độ. Bệnh viện cũng sẽ mở rộng hợp tác chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học với các bệnh viện lớn trong và ngoài Quân đội như: Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 211, Bệnh viện Từ Dũ, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Với những kết quả đạt được, trong dịp đặc biệt này, Bệnh viện Quân y 15 vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động Bệnh viện trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Quân y 15.

z6576856463000-496deaaee5b0a63d9ae3eb2a03f12b11.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 ghi nhận các kết quả đạt được của Bệnh viện Quân y 15 trong thời gian qua. Trước những thách thức mới, thời gian tới, Bệnh viện Quân y 15 cần xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm và triển khai sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân đội và Binh đoàn; không ngừng nâng cao chất lượng cấp cứu, thu dung, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động, Nhân dân trên địa bàn để trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân và xứng đáng là một trong những bệnh viện có uy tín trong quân đội và trong tốp đầu khu vực Tây Nguyên…

Đơn vị tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận y tế, nhận thức rõ sứ mệnh cao cả của mình và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật thế mạnh, ưu tiên chuyên ngành cấp cứu, hồi sức, thận nhân tạo, ngoại khoa, sản-nhi; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác và chăm lo tốt đời sống cho cán bộ nhân viên.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 15 tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quân dân y kết hợp và công tác dân vận; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Bệnh viện, xứng đáng là một thành viên vững mạnh của Binh đoàn 15 Anh hùng, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

null