Phú Thiện lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự phong phú về hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.


Từ khu dân cư văn hóa

Một trong những điểm sáng về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phú Thiện là tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện. Theo ông Nguyễn Văn Phúc-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mà người dân tự giác chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có khiếu kiện vượt cấp, không có người mắc các tệ nạn xã hội. Năm 2019, cán bộ và người dân trong tổ đã đóng góp trên 100 triệu đồng tu bổ, nâng cấp nhà văn hóa để phục vụ sinh hoạt, vui chơi, giải trí, luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân.

 Một góc con đường hoa tại tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi
Một góc con đường hoa tại tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi



Thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, 100% hộ dân tổ dân phố 8 tự nguyện đăng ký thu gom rác thải; công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng. Bà con nông dân trong tổ canh tác 8 ha rau củ quả theo hướng VietGAP; 100% hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, tư vấn cách làm ăn, chi tiêu tiết kiệm. “Năm 2021, tổ có 323 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 85,2%; đến cuối năm chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm 5,8%. Tổ giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa 14 năm liền”-ông Phúc phấn khởi nói.

Trong khi đó, thôn Sơn Bình (xã Ayun Hạ) giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa 16 năm liên tiếp. Với việc lấy gia đình làm mũi nhọn, Ban vận động xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thôn đã đề ra 3 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện: gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Ông Lương Văn Ít-Trưởng thôn Sơn Bình-cho hay: “Đến cuối năm 2021, thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,3%; 259 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 82,5% (trong đó, tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên chiếm 69,1%). Với thành tích đạt được, thôn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2000-2020.

Đến gia đình văn hóa

 

 Ông Nay Đam Nga (bìa trái, buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) tự hào khi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2000-2020. Ảnh: Vũ Chi
Ông Nay Đam Nga (bìa trái, buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) tự hào khi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2000-2020. Ảnh: Vũ Chi


Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều hộ gia đình đã đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, các gia đình còn chú trọng nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Tiêu biểu như gia đình ông Nay Đam Nga ở buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan. Nhận thức thấu đáo về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, vợ chồng ông quyết định dừng lại khi sinh 2 cô con gái. Ông quan niệm: “Trai gái không quan trọng, miễn sao nuôi dạy con nên người, có hiếu với cha mẹ là được”. Vợ chồng ông chăn nuôi 6 con bò, hơn 100 con gia cầm để tăng thu nhập. Không phụ công cha mẹ, hiện tại, con gái đầu của ông đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và đang học liên thông lên đại học. Cô con gái thứ 2 đang theo học cử nhân Điều dưỡng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh). Gia đình ông tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, vận động bà con giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Ông Phạm Văn Trần Hưng-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Thiện-cho biết: Năm 2021, toàn huyện có 15.977 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 83%; 73 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 81 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chiếm 85,2%; 6/9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào tiếp tục đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu này vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn nhiệm vụ của phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

 VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.