Kbang biểu dương, khen thưởng 15 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy- HĐND - UBND - UBMT huyện Kbang và đại diện các đoàn thể huyện. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có 76 người có uy tín trong đồng bào DTTS được công nhận theo Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg, ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do các ngành, các cấp phát động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; đồng thời góp phần xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. 
Tại Hà Nội 76 người có uy tín trên địa bàn huyện Kbang được tặng quà của Ủy Ban MTTQ huyện Kbang. Ảnh: Hà Duyệt
Ủy ban MTTQ VN huyện Kbang tặng quà cho 76 người có uy tín trên địa bàn huyện. Ảnh: Hà Duyệt
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đồng thời mong muốn người có uy tín tiếp tục đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến gần với người dân; kịp thời nắm bắt thông tin và phản ánh những vấn đề phát sinh trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục phát huy vai trò và vận dụng có hiệu quả phương pháp tuyên truyền miệng để người dân dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thanh thiếu niên tham gia giao thông an toàn, bà con chung sức đồng lòng phát triển kinh tế.  
Dịp này, UBND huyện Kbang đã khen thưởng cho 10 cá nhân là “người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện”; UBMT huyện cũng khen thưởng cho 5 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số” và tặng quà cho 76 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên toàn huyện.
HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.