Phát huy hiệu quả tổ Covid cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, 295 tổ Covid cộng đồng trên địa bàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) luôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và cùng với hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định phòng dịch. Đặc biệt, các tổ Covid cộng đồng phối hợp quản lý tốt các đường mòn, lối tắt dẫn từ vùng dịch tỉnh Phú Yên về địa phương, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Huyện Krông Pa hiện có 295 tổ Covid cộng đồng với 949 thành viên. Mỗi tổ có 2-10 thành viên phụ trách 30-60 hộ dân. Tổ Covid cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, trạm y tế xã về những trường hợp đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế, không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Ngoài ra, tổ Covid cộng đồng cùng với lực lượng chức năng truy vết các F1, F2, F3 và giám sát công tác cách ly tại nhà.
Ông Nay Thiay-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng) chia sẻ: Buôn thành lập 9 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ có 27 thành viên. Hàng ngày, các thành viên đến từng nhà để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các tổ Covid cộng đồng phối hợp với lực lượng Công an xã và dân quân quản lý tốt các đường mòn, lối tắt dẫn qua xã giáp ranh thuộc tỉnh Phú Yên là địa bàn đang xảy ra dịch Covid-19. Kiên quyết không để người, phương tiện có yếu tố dịch tễ xâm nhập địa bàn làm lây lan dịch bệnh. “Hộ nào có con em đi làm ăn xa về là chúng tôi liên lạc trước để nhắc người nhà đi khai báo y tế. Đồng thời, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là vận động người dân hạn chế, không qua lại địa bàn xã giáp ranh của tỉnh Phú Yên để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập địa bàn”-ông Thiay nói.
Đánh giá về hoạt động của tổ Covid cộng đồng, ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn xã có một số lao động từ Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác trở về được các tổ Covid cộng đồng hướng dẫn thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Đồng thời, Trạm Y tế xã tham mưu về 2 trường hợp tiếp xúc gần với F1 để UBND xã ra quyết định cách ly tại nhà 21 ngày. Các tổ Covid cộng đồng vừa tuyên truyền về biện pháp phòng-chống dịch đến từng hộ dân, vừa giúp địa phương quản lý tốt công dân.
Phát khẩu trang cho người dân buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa). Ảnh: Gia Hưng
Phát khẩu trang cho người dân buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa). Ảnh: Gia Hưng
Tương tự, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Tổ trưởng tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Túc) cho hay: Tổ đã thành lập 5 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ có 2 người phụ trách một tuyến đường. Tổ 8 hiện có 26 trường hợp đi từ nơi khác về đều chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, trong đó có 6 trường hợp phải cách ly tại nhà. “Hiện tại, các thành viên trong tổ Covid cộng đồng hoạt động rất tốt trên tinh thần vì cộng đồng chứ chưa được hỗ trợ kinh phí. Chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ ít kinh phí để có thêm tiền xăng xe, điện thoại cho anh em có thêm động lực làm việc”-ông Hùng chia sẻ.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Phú Yên, UBND huyện Krông Pa yêu cầu từ 12 giờ ngày 27-6 cho đến khi có thông báo mới phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh gồm: quán nhậu, quán buôn bán trên vỉa hè, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập internet. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giải tán những điểm tụ tập đông người, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh cố tình vi phạm quy định phòng-chống dịch. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh sách và quản lý chặt chẽ công dân đi về từ tỉnh Phú Yên và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bìa phải) tổ trưởng TDP 8 tuyên truyền để người dân hiểu việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống Covid
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bìa phải; Tổ trưởng tổ dân phố 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) tuyên truyền cho người dân hiểu việc tạm dừng kinh doanh để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Gia Hưng
Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-thông tin: “Đến nay, các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn huyện hoạt động tương đối hiệu quả. Nhờ đó, các trường hợp từ nơi khác về địa phương khi khai báo y tế đều được cán bộ trạm y tế đối chiếu để biết họ thuộc diện nào, phải cách ly tập trung hay cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe”. Ông Thảo cũng cho biết, tình hình diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, nhất là tại vùng giáp ranh với tỉnh Phú Yên. Do đó, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng-chống đến tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân để nâng cao ý thức tự giác, phòng-chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, kiểm soát tốt người và phương tiện qua lại chốt phòng dịch xã Chư Ngọc và các đường mòn, lối tắt dẫn qua các xã giáp ranh thuộc tỉnh Phú Yên.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.