Pleiku: Dịch vụ cho thuê áo dài hút khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), nhiều chị em phụ nữ đã tìm đến các cửa hàng để thuê áo dài. Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), dịch vụ cho thuê áo dài vì thế cũng hút khách.

Chị Huỳnh Thị Kim Loan sắp xếp lại áo dài sau khi khách hàng chọn mua. Ảnh: Nhật Hào
Chị Huỳnh Thị Kim Loan sắp xếp lại áo dài sau khi khách hàng chọn mua. Ảnh: Nhật Hào


Nắm bắt nhu cầu thuê áo dài của khách hàng trong dịp 8-3 và “Tuần lễ áo dài”, ngay từ giữa tháng 2, chị Huỳnh Thị Kim Loan-chủ tiệm áo dài Thủy (66-68 Lê Lợi) đã nhập về hơn 1.000 bộ. Theo chị Loan, những năm trước, chị chuyên bán hoặc cho thuê áo dài phục vụ đám cưới, đám hỏi, chụp hình kỷ niệm. Nhận thấy nhu cầu thuê áo dài khá cao, chị bắt đầu hướng tới nhập thêm áo dài công sở.

Để đáp ứng thị hiếu khách hàng, chị thường xuyên lên mạng internet cập nhật các mẫu thiết kế mới. Theo đó, hàng năm, chị đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để sưu tầm các mẫu áo dài mới, hiện đại và phụ hợp xu hướng thời trang. Ngoài ra, chị còn học may để chỉnh sửa áo phù hợp, vừa vặn với phom dáng cơ thể của khách. Vì thế, cửa hàng thu hút đông đảo khách tới mua và thuê áo dài. Riêng từ cuối tháng 2 đến nay, trung bình mỗi ngày, chị cho thuê hơn 30 bộ.

“Đa số khách hàng tới thuê áo dài là nhân viên văn phòng tại TP. Pleiku. Đặc biệt, nhiều khách quen đã thuê 3-5 bộ để mặc trong “Tuần lễ áo dài” và dịp 8-3”-chị Loan cho hay.

Tương tự, từ ngày 28-2, tiệm cho thuê trang phục biểu diễn của chị Võ Nguyễn Xuân Hằng (61 Quyết Tiến, TP. Pleiku) đã bắt đầu đón khá đông khách tới thuê trang phục mặc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Chị Hằng cho biết: Tiệm có trên 200 bộ gồm: áo dài công sở, áo dài thổ cẩm, áo dài truyền thống… Tùy theo nhu cầu mà khách hàng chọn thuê áo phù hợp như: áo dài có màu sắc sặc sỡ để chụp hình kỷ niệm; áo dài sang trọng hoặc truyền thống để mặc dịp đám hỏi, đám cưới; áo dài công sở phục vụ cho hoạt động tại các cơ quan, ban ngành. Riêng “Tuần lễ áo dài” và các dịp lễ 8-3, 20-10, đa số khách hàng chọn thuê áo dài công sở để mặc dự tọa đàm hoặc đi làm.

“Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những tháng trước Tết Nguyên đán, lượng khách đến thuê trang phục giảm tới 70%. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, lượng khách nhiều hơn, trong đó, chủ yếu là áo dài. Đặc biệt, ngoài khách tại Pleiku, số chị em ở các huyện lân cận tới thuê áo dài cũng khá đông. Riêng trong “Tuần lễ áo dài” và dịp 8-3, mỗi ngày, tiệm đón 4-5 lượt khách, mỗi lượt thuê 2-7 bộ áo dài”-chị Hằng cho hay.

Chị Nguyễn Thị Khánh Hòa (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) lựa áo dài để thuê mặc dịp 8-3. Ảnh: Nhật Hào
Chị Nguyễn Thị Khánh Hòa (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) lựa áo dài để thuê mặc dịp 8-3. Ảnh: Nhật Hào

Thường xuyên thuê áo dài mặc mỗi dịp lễ, Tết, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ: “Ưu điểm của việc thuê áo dài là có thể chọn được nhiều mẫu mới, đẹp và phù hợp với vóc dáng của mình. Vì thế, tôi thường thuê áo dài để mặc”.

Còn chị Nguyễn Thị Khánh Hòa (tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thì bày tỏ: “Việc thuê áo dài giúp mình tiếp cận các mẫu áo hiện đại, hợp với xu thế và mang lại cho mình cảm giác mới mẻ, tự tin hơn. Ngoài ra, chi phí mỗi lần thuê chỉ 80-100 ngàn đồng/bộ là không quá cao so với may áo mới”.  

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.