'Việt Nam đang rất nỗ lực để cải thiện điều kiện sống của người dân'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kết quả khảo sát 1.200 thanh thiếu niên cho thấy 72% bạn trẻ tin rằng Việt Nam trong 15 năm tới sẽ tốt đẹp hơn Việt Nam trước năm 2019, 37% dự định sẽ tự kinh doanh.

 Bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc các chương trình giáo dục xã hội, Hội Đồng Anh, chia sẻ tại buổi đối thoại. (Ảnh: PV)
Bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc các chương trình giáo dục xã hội, Hội Đồng Anh, chia sẻ tại buổi đối thoại. (Ảnh: PV)


Kết quả nghiên cứu của dự án Thế hệ trẻ Việt Nam cho thấy hầu hết giới trẻ đều tin rằng Việt Nam là một đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện điều kiện sống cho tất cả các công dân của mình.

Người trẻ tham gia khảo sát cũng bày tỏ thái độ lạc quan về việc ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho họ về giáo dục, việc làm. Tuy vậy, họ vẫn mong muốn có thêm những chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao hơn.

Thông tin trên được bà Hoàng Vân Anh - Giám đốc các chương trình giáo dục xã hội, Hội Đồng Anh đưa ra tại buổi Đối thoại “Nâng cao vai trò và sự tham gia của Thanh niên trong các vấn đề phát triển,” do Hội đồng Anh tại Việt Nam, Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế, Viện Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp cùng Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu tổ chức ngày 15/1 tại Hà Nội.

37 % giới trẻ Việt sẽ tự kinh doanh?

Một trong những nội dung rất được quan tâm tại buổi đối thoại đó là việc chia sẻ về Báo cáo Thế hệ trẻ Việt Nam mà Hội đồng Anh vừa mới giới thiệu thời gian gầy đây. Báo cáo là kết quả phỏng vấn và khảo sát 1.200 người Việt từ 16 đến 30 tuổi đến từ các vùng địa lý và các tầng lớp xã hội khác nhau.

Bà Hoàng Vân Anh cho hay đây là dự án nghiên cứu toàn diện đầu tiên của Hội đồng Anh về thái độ của giới trẻ đương thời đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến giới trẻ. Báo cáo được thiết kế nhằm đem lại cho bạn trẻ ở các nước đang trải qua những thay đổi quan trọng về kinh tế-xã hội, tri thức và kỹ năng cần có để có cơ hội nêu lên tiếng nói của mình.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra những nhận định của giới trẻ về các mối quan tâm và khát vọng về một Việt Nam trong tương lai. Các bạn trẻ Việt Nam cho biết họ cảm thấy được khích lệ với triển vọng Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế và không ngừng hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra giới trẻ cũng cảm thấy vui mừng về những tiến bộ trong lĩnh vực bình đằng giới và tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, có 72% bạn trẻ tin rằng Việt Nam trong 15 năm tới sẽ tốt đẹp hơn Việt Nam trước năm 2019, 68% cho rằng khó tìm được công việc đúng ngành học và lĩnh vực họ yêu thích, 37% dự định sẽ tự kinh doanh.

 

Những cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người trẻ. (Ảnh: PV)
Những cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người trẻ. (Ảnh: PV)


Tại buổi đối thoại, giáo sư Đặng Hải Anh, chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới, giáo sư thỉnh giảng Đại học Indiana (Hoa Kỳ) nhấn mạnh trong 10-15 năm nữa Việt Nam sẽ đi qua giai đoạn vàng của dân số trẻ và bước vào thời kỳ già hoá dân số. Khi đó, một người đi làm có trách nhiệm nuôi nhiều người hơn. Vì vậy, những chính sách về thanh niên và giới trẻ rất quan trọng trong 10-15 năm tới.

“Đáng lưu ý, có gần 40% bạn trẻ bày tỏ dự định sẽ tự kinh doanh. Đây là những điểm rất khác với thế hệ trước vì môi trường kinh tế xã hội họ chưa có tinh thần khởi nghiệp dám nghĩ dám làm như các bạn trẻ hiện nay,” giáo sư Hải Anh chỉ rõ.

Vị giáo sư cho rằng kinh nghiệm quốc tế cho thấy chiến lược thanh niên dài hạn, với ngân sách cụ thể, có cơ quan quốc gia chuyên trách rõ ràng. Nhiều quốc gia đã có đánh giá tác động của chính sách đối với thanh niên trước khi ban hành chính sách hay mời thanh niên tham gia đóng góp chính sách luật, hay tham gia quá trình phân bổ ngân sách như Áo, Đức, Ireland, Pháp, Mỹ...

Giáo sư Hải Anh đưa ra những gợi ý về chính sách cho Việt Nam trong việc nâng cao vai trò và sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề phát triển như áp dụng kinh nghiệm quốc tế; giáo dục, phát triển kỹ năng thực tiễn thay vì chú trọng bằng cấp phổ cập tiếng Anh; kỹ năng máy tính, số hóa; kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia và đóng góp cho chính phủ điện tử như giám sát hoạt động liên quan đến thanh niên, có phản hồi thường xuyên…

Kết nối vẫn hạn chế

Chia sẻ tại buổi đối thoại, thạc sỹ Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) cho hay nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ, Trung ương Đoàn đã tổ chức các phong trào nhằm tạo môi trường để thanh niên có tài năng tham gia, hoàn thiện bản thân, thông qua đó phát hiện những tài năng.


 

Ông Nguyễn Thiên Tú chia sẻ tại buổi đối thoại. (Ảnh: PV)
Ông Nguyễn Thiên Tú chia sẻ tại buổi đối thoại. (Ảnh: PV)


Có thể kể đến như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc; Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới..., các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Quả Cầu Vàng, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Lương Định Của, Người thợ trẻ giỏi...

Theo ông Tú, hiện Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ đã có được dữ liệu về 5.000 tài năng trẻ việt Nam. Tuy nhiên khâu kết nối vẫn còn nhiều hạn chế và không thường xuyên. Nguyên nhân do còn nhiều tồn tại hạn chế như: Công tác tìm kiếm tài năng trẻ chủ yếu trong đoàn thanh niên, chưa kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong các doanh nghiệp, tổ chức. Hiện cũng chưa có nhiều giải pháp để thu hút, hỗ trợ, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ một cách kịp thời, bền vững sau khi được phát hiện, tôn vinh.

Vì thế, ông Tú cho rằng các chủ đề của buổi đối thoại rất thiết thực như công tác hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ Việt Nam, gợi ý chính sách công nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề xã hội...

Cũng theo ông Tú, buổi đối thoại với sự tham gia của nhiều diễn giả trẻ ở nhiều lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở thực tiễn trong việc hoạch định chính sách phù hợp.

 


Chuỗi sự kiện đối thoại về Báo cáo Thế hệ trẻ Việt Nam (Hội đồng Anh) và Chương trình Phát triển Khoa học-Công nghệ Thanh niên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu bao gồm các hội thảo, đối thoại chính sách và thảo luận sâu rộng sẽ được diễn ra trong trong thời gian 2 tháng trong Quý 1 năm 2021.

Chuỗi sự kiện được tổ chức với sự tham gia của nhiều đại biểu diễn giả uy tín đến từ Ngân hàng thế giới, Trung tâm Phát triển Khoa học-Công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn), Thành Đoàn Hà Nội, các đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học tại Hà Nội và các thanh niên tiêu biểu trong nhiều hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng.


Theo Hà An (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.