Hai cặp vợ chồng rủ nhau làm chuyện khó ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy đi "săn mồi" và phát hiện trong sân một căn nhà có chiếc mô tô, cửa không khóa và chìa khóa cắm trên mô tô nên lập tức ra tay.

Ngày 25-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thịnh Phát (SN 1994) 10 năm tù, bị cáo Bùi Tấn Dương (SN 1994) 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2000, là vợ Dương) 3 năm tù giam, bị cáo Phạm Thị Hồng Gấm (SN 1994, là vợ Phát) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Bùi Tấn Dương và Nguyễn Thịnh Phát là bạn bè. Dương thường tâm sự với Phát rằng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn Phát than phiền gia đình bị chủ nợ "hỏi thăm" liên miên. Sau đó, hai người bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản kiếm tiền trả nợ.

 

Bốn bị cáo hầu tòa về tội
Bốn bị cáo hầu tòa về tội "Trộm cắp tài sản"


Rạng sáng 29-12-2019, hai cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy đi "săn mồi" trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM). Đến đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A), nhóm này phát hiện trong sân một căn nhà có chiếc mô tô, cửa không khóa và chìa khóa cắm trên mô tô. Ngay lập tức, Phát nhanh nhẹn mở cổng vào trong, lấy trộm mô tô. Dương nhận nhiệm vụ cảnh giới, hai người vợ ngồi trông xe bên ngoài.

Sáng cùng ngày, Phát xem Facebook có tài khoản "T.N" đăng tin mất xe, kèm hình ảnh xe và hình ảnh nhóm đối tượng đột nhập vào nhà lấy xe. Mọi thông tin đều trùng khớp với mô tô cả nhóm đã trộm. Nghĩ chiếc xe có giá trị cao, khó tiêu thụ nên Phát nhờ anh trai liên lạc với bị hại để trả lại tài sản.

Chiều 29-12-2019, anh trai Phát mang mô tô đi trả thì công an chờ sẵn kiểm tra, tạm giữ người cùng phương tiện. Qua làm việc, cơ quan công an xác định chiếc xe này chính là tài sản mất trộm mà chủ sở hữu đã trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, bốn đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả định giá, xe máy nói trên có giá trị 535 triệu đồng.

Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.