Phú Quốc: Một phụ nữ mất tích khi đi bắt ốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang) đang phối hợp người dân địa phương tìm kiếm một phụ nữ mất tích khi đi bắt ốc.

Người nhà đang tìm kiếm chị Hoài ở khu vực bãi Đất Đỏ - ẢNH BẠN ĐỌC CUNG CẤP
Người nhà đang tìm kiếm chị Hoài ở khu vực bãi Đất Đỏ - ẢNH BẠN ĐỌC CUNG CẤP


Ngày 20.11, trung tá Nguyễn Phương Thanh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đơn vị đang phối hợp người dân tìm kiếm một phụ nữ bị mất tích khi đi bắt ốc gạo tại khu vực Bãi Đất Đỏ.

Khoảng 19 giờ ngày 18.11, gia đình chị Võ Thị Như Hoài (30 tuổi, ngụ H.Phú Quốc) đến trình báo lực lượng biên phòng sau nhiều giờ tìm kiếm chị Hoài mà không thấy. Theo thông tin từ người nhà, chị Hoài cùng gia đình từ tỉnh Phú Yên đến Phú Quốc tìm kế sinh nhai. Trong thời gian chờ xin việc làm, vợ chồng chị đi bắt ốc gạo để mưu sinh.

Khoảng 16 giờ ngày 18.11, chồng chị Hoài đi TT.Dương Đông có việc nên chị Hoài gửi 2 con nhỏ cho bà ngoại trông coi rồi ra khu vực Bãi Đất Đỏ bắt ốc gạo. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy chị về nhà nên cả nhà đổ xô đi tìm nhưng chỉ phát hiện đồ đạc, vật dụng trên bãi đất nhưng không thấy chị Hoài.

Ban đầu, cơ quan chức năng dự đoán có thể chị Hoài bị đuối nước và bị nước cuốn mất tích. Biết được gia cảnh của chị Hoài rất khó khăn nên nhiều người dân đã đóng góp hỗ trợ cho 2 đứa con chị.

Theo HOÀNG TRUNG (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.