Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-12, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 29 năm 2022 và lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 11 năm 2022.

Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Thiều Huy Thuật-Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; Thạc sĩ Phan Thị Nga-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng 65 học viên.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: Anh Huy

Trong thời gian 1 tháng (từ ngày 15-12-2022 đến 15-1-2023), 38 học viên đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương sẽ được tiếp thu nội dung 10 chuyên đề, trong đó có 4 chuyên đề về công tác quản lý, gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp sở; Phân cấp, phân quyền trong hành chính nhà nước; Phối hợp giữa các sở trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; Quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan sở. Và 6 chuyên đề kỹ năng: Kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương; Quản lý tài chính và tài sản công; Ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà nước; Quản lý nhân sự; Phát triển quan hệ truyền thông; Xây dựng và phát triển văn hóa công vụ.

Cũng trong thời gian 1 tháng, 27 học viên đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương sẽ được tiếp thu nội dung các chuyên đề: Tổng quan về lãnh đạo quản lý cấp huyện; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Quản trị địa phương; Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Xử lý một số tình huống khẩn cấp trên địa bàn huyện; Báo cáo xây dựng, quản lý nông thôn mới; Kỹ năng phân tích đánh giá lợi thế so sánh ở địa phương; Kỹ năng lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; Kỹ năng quản lý tài chính; Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quản lý nhà nước ở địa phương.

Tất cả các học viên của 2 lớp bồi dưỡng sẽ tham gia nghiên cứu thực tế trước khi kết thúc khóa học.  

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.